dimanche 30 mai 2021

Mai Bá Kiếm - Kinh phí mua 150 triệu liều vaccin to hay nhỏ ?


Việt Nam là đất nước của nghịch lý, nên tôi không biết kinh phí mà Bộ Y tế dự trù là 25.200 tỉ đồng để nhập 150 triệu liều vaccin Covid-19 là to hay nhỏ, là nhiều hay ít?

Giống như chuyện dân gian châm biếm:

Việt Nam Ta Là một đất nước hơi NHỎ

Trong cái nước hơi NHỎ có một Thủ Đô thật TO

Trong Thủ Đô thật TO có những con đường rất NHỎ

Trong những con đường rất NHỎ lại có những căn nhà thật TO

Trong những căn nhà thật TO lại có những cô vợ thật NHỎ

Những cô vợ thật NHỎ lại dành cho những Ông Quan thật TO

Những Ông Quan thật TO hay đeo một cái cặp thật NHỎ

Những cái cặp thật NHỎ thường có những dự án thật TO

Những dự án thật TO nhưng hiệu quả lại thật NHỎ

Hiệu quả thì thật NHỎ nhưng thất thoát thật TO

Thất thoát thật TO lại được coi là cái lỗi thật NHỎ….

Trở lại nguồn kinh phí vaccin, ngày 26/02/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về “mua và sử dụng vaccin phòng COVID-19” giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan mua, nhập, nhận tài trợ 150 triệu liều vaccin để sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên.

Ngay sau đó, VinGroup tài trợ 4 triệu liều, mỗi nhà tài trợ còn lại chỉ tặng năm ba chục ngàn liều. Tổng cộng chừng 5 triệu liều, còn lại 145 triệu liều do ngân sách dự phòng của trung ương và địa phương gánh!

Nhớ lại ngày 24/05/2019, VietnamNet đăng bài: “Xây nhà hát ở Thủ Thiêm: Kinh phí 1.500 tỉ đồng là rất nhỏ”. Nếu so với tựa bài này thì kinh phí mua vaccin hơi bị to!

Nhưng so với kinh phí xây đường sắt Cát Linh - Hà Đông (tức tuồng cải lương “Tình Anh Đắp Chiếu”), được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ban đầu từ 8.770 tỉ lên 18.000 tỉ đồng (tăng 9.231 tỉ đồng, tương đương trên 205%), thì 25.200 tỉ mua vaccin để cứu sống 75 triệu dân là hơi bị nhỏ!

Hơi bị nhỏ, không quá to mà phải mất 3 tháng Bộ Tài chính mới mò cho ra!

Dư luận, báo chí so sánh sau 3 tháng có Nghị quyết mua vaccin, ngành y tế chỉ chích hơn 950.000 liều cho y bác sĩ và nhân viên chống dịch, bằng 1% dân số, trong khi Anh chích gần 100%, Mỹ 48%!

Mặc dù, từ cuối tháng 1/2021, Bộ Tài chính đã nắm một cục tiền trong tay, bởi vì dự toán kinh phí ngân sách Trung ương năm 2020 vẫn còn 64.760 tỉ đồng chưa sử dụng (không gồm các khoản đã được chuyển nguồn sang năm 2021), nhưng Bộ Tài chính không nói ra thì các bộ có liên quan làm sao biết dược?

Cuối cùng, Bộ Tài chính “lập công” trình Chính phủ, để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ dùng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020, trong đó đề nghị được dùng 12.100 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccin Covid-19.

Nhờ vậy, ngày 18/5/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới ra tay, ký ban hành Nghị quyết số 1271 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020. Trong đó, giao Chính phủ sử dụng 12.100 tỉ đồng, nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccin phòng dịch Covid-19.

Hôm sau, ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính làm thủ tục cho “đủ tụ”: tờ trình để Chính phủ phê duyệt việc thành lập Quỹ mua 150 triệu liều vaccin Covid-19.

Ngày 26/5/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về việc thành lập Quỹ vaccin phòng Covid-19.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vaccin phòng Covid-19.

Từ đầu năm 2021, Bộ Y tế đã dự trù mua 150 triệu liều vaccin để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25.200 tỉ đồng, bao gồm kinh phí mua vaccin, kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng. Rồi, giữa năm mới tìm ra nguồn kinh phí thừa để nhập vaccin, thì liệu cuối năm nay có kịp mua về đủ liều không?

MAIBÁ KIẾM 30.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.