mardi 18 mai 2021

Tin vắn 18.05.2021

 


(Reuters)
Covid bùng nổ, Đài Loan xin Mỹ giúp vaccin

Bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi Khim), đại diện Đài Loan tại Mỹ hôm nay 18/05/2021 cho biết đang thảo luận với Hoa Kỳ để có thể nhận được một phần trong số 20 triệu liều vaccin chống Covid mà tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ giao cho các nước từ nay đến cuối tháng Sáu.

Trong tuần qua tại Đài Loan đã có trên 700 ca nhiễm virus corona, khiến chính quyền phải ra lệnh phong tỏa Đài Bắc, trong khi dân chúng có thói quen sinh hoạt bình thường vì thời gian qua Đài Loan vẫn kiểm soát được dịch Covid.


(TTVN) –
Việt Nam : Báo động dịch Covid tại Bắc Giang với 400 ca tại hai khu công nghiệp

Hai khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu đã trở thành điểm nóng của tỉnh Bắc Giang, với 400/411 ca dương tính với virus corona trên toàn tỉnh tính đến hôm nay 18/05/2021. Số ca tiếp xúc (F1) tại tỉnh này lên đến 6.500.

Hiện nay có 9.000 người đang được cách ly tại 5 khu tập trung ở Bắc Giang, một bệnh viện dã chiến 600 giường đang được thành lập. Bắc Giang có 240.000 công nhân làm việc tại 6 khu công nghiệp nằm gần khu dân cư và trục giao thông, trong đó có 4 khu công nghiệp đã bị tạm dừng hoạt động.


(SCMP)
Mỹ sẵn sàng rút quân khỏi miền nam Philippines trong những tháng tới nếu không có hiệp định mới

Khoảng 400 quân nhân Mỹ và nhân viên quốc phòng tại miền nam Philippines có thể rút đi trong những tháng tới nếu Washington và Manila không ký một VFA (Visiting Forces Agreement/Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng) mới.

Renato De Castro, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học De ​​la Salle ở Manila trong một hội nghị quốc tế tổ chức cuối tuần trước cho biết Mỹ sẵn sàng rút khỏi Mindanao, nơi lực lượng Mỹ đang tham gia chiến dịch chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan và phiến quân cộng sản. Được hỏi chi tiết, hôm Chủ nhật 16/05/2021 chuyên gia này nói rằng nguồn tin một tùy viên quân sự Đông Nam Á, và thời hạn có thể là tháng Sáu hoặc tháng Bảy.


(AFP)
AstraZeneca : Thêm 4 ca đông máu, trong đó có 2 tử vong tại Pháp.

Cơ quan y tế Pháp hôm qua 17/05/2021 thông báo đã có thêm 4 trường hợp bị đông máu liên quan đến vaccin AstraZeneca trong đó có hai ca tử vong tại Pháp, từ ngày 23/04 đến 06/05.

Tính từ khi bắt đầu tiêm chủng với vaccin này, đã có tổng cộng 34 ca trong đó có 11 người tử vong tại Pháp, trên tổng số 4.068.000 mũi tiêm. Bốn ca mới gồm hai phụ nữ trong độ tuổi 60-70 và hai người đàn ông khoảng 50 tuổi, bị biến chứng đông mạch máu ở não hoặc vùng bụng. Tuy vậy cơ quan y tế vẫn duy trì khuyến cáo dùng AstraZeneca cho người trên 55 tuổi.


(Le Parisien)
Pháp vẫn tổ chức Ngày hội Âm nhạc 2021

Trả lời độc giả nhật báo Le Parisien hôm nay 18/05/2021, bộ trưởng Văn hóa Roselyne Bachelot xác nhận cũng như mọi năm, Ngày hội Âm nhạc 2021 (Fête de la Musique) vẫn diễn ra vào ngày 21/06. Tuy nhiên người tham dự phải mang khẩu trang và giới nghiêm được bắt đầu từ 23 giờ.


(AFP)
Một kính viễn vọng mới sẽ đo lường sự nở rộng của vũ trụ

Kính thiên văn DESI sẽ bắt đầu quan sát từ Hoa Kỳ để vẽ bản đồ 3D của vũ trụ với độ chính xác chưa từng thấy. Những người có trách nhiệm của dự án quốc tế nhằm tìm hiểu sự giãn nở của vũ trụ, hôm qua 17/05/2021 cho biết như trên.

Viễn vọng kính DESI với 5.000 cặp « mắt thần » bằng sợi quang được đặt tại vùng sa mạc Arizona, trong vòng 5 năm sẽ quan sát bầu trời ban đêm, thu thập và phân tích ánh sáng từ 35 triệu thiên hà. Những dữ liệu này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu hơn « năng lượng đen », được cho là tác nhân đẩy nhanh sự nở rộng của vũ trụ. Khi vũ trụ giãn nở, các thiên hà tách xa nhau và phát ra những tia năng lượng. Nhờ DESI thu được 5.000 quang phổ thiên hà mỗi 20 phút, có thể đo được vận tốc tách rời, khoảng cách với Trái Đất, lập ra bản đồ 3D chính xác của vũ trụ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.