mardi 11 mai 2021

Tin vắn 11.05.2021

 


(TTVN)
Việt Nam có trên 500 ca nhiễm Covid kể từ 27/04

Tính đến trưa nay 11/05/2021 theo giờ Việt Nam, kể từ ngày 27/04 đến nay đã có trên 500 ca dương tính mới với virus corona. Dịch Covid có nguy cơ lan rộng, từ ba ngày qua đã lên đến 3 con số, chỉ riêng tỉnh Bắc Ninh hôm nay đã có 120 ca nhiễm mới. Hiện nay các biến chủng virus Ấn Độ, Anh, Nam Phi đều đã hiện diện tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết đã xác định được 4 nguồn lây : từ bệnh nhân đi Nhật và Lào về, các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Nguồn vac-xin Covax dành cho Việt Nam tới cuối năm mới được chuyển đến, và không thể có được miễn dịch cộng đồng trong năm nay.


(RFI)
Suy thoái nặng nề, Sri Lanka vay nợ Hàn Quốc để cố thoát khỏi Trung Quốc

Trong cuộc chiến đầu tuyệt vọng nhằm tránh nguy cơ mất khả năng chi trả, chính quyền Sri Lanka vay của Hàn Quốc 500 triệu đô la trong 40 năm với lãi suất 0,15 đến 0,20% ân hạn 10 năm, nhằm thoát khỏi móng vuốt của chủ nợ chính là Bắc Kinh.

Hồi tháng Hai, Sri Lanka đã vay 2,2 tỉ đô la của Trung Quốc để chi cho các dự án cơ sở hạ tầng tốn kém. Tháng 12/2017, Colombo đã phải nhượng lại một cảng nước sâu cho Trung Quốc để gán nợ. Dự trữ ngoại hối của Sri Lanka hiện thấp nhất kể từ hơn một thập niên. Năm ngoái, GDP nước này đã sụt giảm 3,6%, tệ hại nhất kể từ khi độc lập năm 1948.


(AFP)
Căng thẳng Mỹ-Trung, nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp Mỹ

Theo một nghiên cứu công bố hôm nay 11/05/2021, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc.

Kết quả thăm dò của Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc cho thấy 78% thành viên lo lắng nhất về xung đột Mỹ-Trung, 40% về giá thành sản xuất tăng, 37% về các quy định thiếu minh bạch của Bắc Kinh, và sự cạnh tranh của Trung Quốc là nỗi lo đứng thứ tư. Cuộc chiến tranh thương mại do cựu tổng thống Donald Trump khởi động đã khiến tình hình xấu đi trên mọi phương diện, và đại dịch càng làm tăng sự ngờ vực giữa hai cường quốc. Tuy vậy 85% công ty Mỹ vẫn chưa muốn rời thị trường Trung Quốc hay chuyển dịch sản xuất sang nước khác. Hiện Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc có 4.000 thành viên từ 900 doanh nghiệp.


(AFP)
World Cup 2022 : Trung Quốc trông cậy vào các cầu thủ nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc hôm 10/05/2021 đã chọn năm cầu thủ ngoại quốc vào đội tuyển để hy vọng vượt qua vòng loại World Cup 2022,  lần đầu tiên sau 20 năm. Từ 2019, Bắc Kinh đã bắt đầu cho nhập tịch nhiều cầu thủ không hề có quan hệ thân thuộc ở Hoa lục.

Trong danh sách 26 cầu thủ của huấn luyện viên Li Tie có bộ ba tấn công người Brazil gồm Elkeson, Fernando Henrique và Alan Carvalho, trung vệ Anh Nico Yennaris và hậu vệ Tyias Browning của câu lạc bộ Everton (Anh). Trung Quốc hiện xếp thứ 77 trong bảng xếp hạng FIFA, xưa nay chỉ có một lần duy nhất trong lịch sử được tham gia World Cup ở Hàn Quốc năm 2002, và phải xách vali về nước ngay trong vòng đầu.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210511-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.