dimanche 30 mai 2021

Hoàng Hải Vân – Tội ác !


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo và Tổng thống Trump từ lâu đã khẳng định con virus này rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán bị Bắc Kinh tìm cách che giấu. Khẳng định của hai ông hoàn toàn không phải là một tuyên bố chánh trị, mà xuất phát từ những điều tra có trách nhiệm của giới khoa học và tình báo của chính quyền Trump.

Nhưng Đảng Dân chủ Mỹ câu kết với các Big Tech tìm mọi cách ngăn chặn không để sự thật này được loan truyền rộng rãi, chỉ vì một mục đích là hạ thấp uy tín ông Trump để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Mãi sau khi đã yên vị và không thể tiếp tục che giấu sự thật được nữa, ông Biden mới yêu cầu điều tra lại vấn đề này trong vòng 3 tháng. Trước đó họ đã ngăn chặn các cuộc điều tra từ chính quyền Trump, dù ông Pompeo nói rằng các cuộc điều tra đã kết thúc.

Chính quyền Bắc Kinh trước sau vẫn tìm mọi cách che giấu sự thật, sự che giấu này được những người cầm đầu WHO tiếp tay, được cánh tả Mỹ hà hơi tiếp sức. Vì che giấu sự thật nên việc đối phó với Covid-19 diễn ra như gà mắc tóc, đó là nguyên nhân của biết bao nhiêu là cái chết và thảm cảnh tang thương như hiện nay trên toàn thế giới. Tội ác đó loài người không thể dung tha được.

Phê tê bốc vừa mới chính thức tuyên bố từ nay không gỡ bỏ những bài viết cho rằng con virus này bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm nữa. Dù sau này chính quyền Biden có kết luận con virus này có nguồn gốc từ đâu, thì các Big Tech vẫn phạm tội ác tày đình vì đã cố tình bịt miệng những tiếng nói của những người muốn tìm ra sự thật.

Có thể Bắc Kinh đủ sức mạnh để tiếp tục che giấu sự thật. Bởi thế mà cuộc chiến đối với con virus này sẽ vẫn còn tiếp tục dài dài.

HOÀNGHẢI VÂN 30.05.2021

(Bài trên VnExpress là sự khẳng định của các nhà khoa học Anh và Na Uy. Những thông tin như thế này trước đây đều bị các Big Tech chặn, nay thì họ không chặn nữa và đã xuất hiện nhiều trên truyền thông quốc tế)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.