mardi 4 mai 2021

Lê Văn Luân - Phiên tòa sơ thẩm hai người nông dân


Sáng mai, lúc 8 giờ ngày 05/05/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với hai mẹ con bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” theo Điều 117 BLHS.

Trong suốt quá trình điều tra, hai người không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các điều tra viên (giữ quyền im lặng, không buộc phải khai chống lại mình). Cho đến khi có luật sư tham gia thì đã ở giai đoạn chuẩn bị xét xử (tòa án thụ lý).

Bà Thêu bị truy tố với hai tình tiết tăng nặng: (i) phạm tội từ 02 lần trở lên; (ii) tái phạm nguy hiểm, do trước đó năm 2014 bà phạm tội chống người thi hành công vụ, năm 2016 bà phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Như đã nói rõ ở các lần trước đây khi gặp hai mẹ con bà Thêu, ông Tư, họ cho rằng mình chỉ đơn thuần là lên tiếng chống bất công mà không phạm tội chống nhà nước.

Trước đó ít ngày, chúng tôi đã có hướng dẫn cho bà Thêu và ông Tư làm đơn đề nghị được tiếp cận và đọc hồ sơ vụ án để tự bào chữa, và đơn đề nghị triệu tập một số người tham gia tố tụng tham gia phiên tòa sơ thẩm vào ngày mai.

Tuy nhiên, việc tiếp cận hồ sơ đã bị tòa án trả lời bằng văn bản cho rằng vì bị can, bị cáo “không hợp tác trong điều tra và thậm chí gây cản trở cho việc điều tra nên không cho tiếp cận hồ sơ vụ án”.

Ngày mai diễn ra phiên tòa sơ thẩm, các luật sư gồm ba người, thực hiện việc bảo vệ cho hai mẹ con bà Thêu và ông Tư, trước các cáo buộc về tội danh chính trị mà cũng đã có rất nhiều người đã bị truy tố và xét xử.

LSLÊ VĂN LUÂN 03.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.