Đã từng sống trong xã hội Mỹ, chứng kiến nhiều cuộc chiến do chính quyền Mỹ tiến hành nên không dễ bị thuyết phục về sự thành công.
Hoa Kỳ có thể chiến thắng tuyệt đối trong chiến tranh quy ước vì khí tài tối tân, hậu cần gần như vô tận, và đồng minh đông đảo, vì có chính nghĩa. Ví dụ Thế Chiến 2, Chiến tranh vùng Vịnh 1992. Nhưng hầu như thất bại trong các các cuộc chiến khủng bố tiêu hao dài lâu. Ví dụ Việt Nam, Afghanistan, Iraq, Syria v.v…
Chỉ có Đông Âu là thành công trong việc xây dựng cơ chế tự do dân chủ, vì chính kẻ thống trị là Liên Xô tự động tan rã và dân trí Đông Âu khá cao. Ngoài ra Hoa Kỳ không hề nhúng tay vào khuynh đảo Đông Âu khi Liên Xô cáo chung.
Nhiều người ở Việt Nam hân hoan reo vui khi bom của Mỹ và Do Thái giết chết Giáo chủ độc tài Ayatollah Ali Khamenei và 48 chỉ huy quân sự cao cấp của Iran trong ngày đầu tiên của chiến tranh. Đầu rắn đã bị cắt nhưng thân rắn vẫn hoạt động độc lập và Trung Đông bốc cháy ngùn ngụt. Chiến tranh chỉ mới mở màn.
Qua ngày thứ hai có dấu hiệu Lebanon nhập cuộc bằng cách pháo kích vùng biên giới phía bắc Do Thái. Hình như chiến tranh đang lan tràn ở Trung Đông. Đa số người Mỹ không muốn thấy một cuộc chiến thứ hai mà người thân của họ phải chiến đấu ở sa mạc nữa. Chỉ có 24 % dân Mỹ ủng hộ, 45 % chống đối. Phần còn lại hoang mang không có ý kiến.
Hệ thống cầm quyền của Iran không phải chỉ có một lãnh tụ duy nhứt, mà là một hội đồng gồm có nhiều lãnh tụ Hồi Giáo bảo thủ chọn lựa người kế vì. Họ cũng có Quốc Hội, Tổng thống, bầu bán khá phức tạp. Cộng thêm sự cực đoan của tôn giáo nên rất khó mà tiêu diệt hết được.
Ngài Tổng thống Donald Trump kêu gọi lực lượng an ninh Iran đầu hàng. Đó là ý kiến hay. Sẽ rất tâm lý nếu kêu gọi họ quay về với người dân để cùng nhau xây dựng lại đất nước Iran thì càng hay hơn nữa. Nhưng đe dọa nếu họ không đầu hàng thì sẽ bị giết. Tức là chưa hiểu văn hóa Trung Đông.
Gaza bị Do Thái phong tỏa 18 năm. Hamas chỉ có khoảng 40 ngàn dân quân trang bị võ khí thô sơ và các loại hỏa tiễn nội hóa. Do Thái có một quân đội hùng mạnh và tối tân nhứt Trung Đông. Do Thái oanh kích san bằng Gaza và xua mấy sư đoàn có thiết giáp tràn vào Gaza. Nhưng sau 2 năm vẫn không tiêu diệt hết được du kích Hamas. Lần lược các thủ lãnh của Hamas bị tiêu diệt nhưng du kích Hamas vẫn không đầu hàng.
Chỉ mới bước qua ngày thứ ba của chiến tranh mà đã thấy những khuyết điểm của của cuộc chiến Iraq năm 2003.
Nhà cầm quyền Donald Trump nói Iran sắp có bom nguyên tử và sắp sửa tấn công lục địa Hoa Kỳ. Nhưng tình báo Mỹ đã không xác nhận điều đó. Giống năm 2003 chính quyền Goerge W Bush nói Saddam Hussein chế tạo bom nguyên tử, võ khí hóa học, và liên hệ với khủng bố Al-Qaeda, để có lý cớ thôn tính Iraq. Phải chăng vì những mỏ dầu lửa khổng lồ ở đó.
Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đang trong mùa tái tranh cử năm nay 2026. Ông ta đang bị điều tra về các tội tham ô nên Netanyahu cần phải thắng cuộc bầu phiếu. Chiến tranh sẽ giúp Netanyahu thoát các cuộc truy tố. Và Netanyahu muốn lôi kéo ngài Donald Trump vào lò lửa Trung Đông. Netanyahu cần bóng dù che chở của Hoa Kỳ. Netanyahu luôn luôn kêu gào Iran sắp có bom nguyên tử. Mới dội bom nát lò nguyên tử hồi tháng 6 thì đâu thể chế tạo bom nhanh như vậy.
Nếu trong vài tuần nữa mà bom đạn của Mỹ và Do Thái không làm Iran đầu hàng thì ngài Donald Trump sẽ có vấn đề. Những người biểu tình đòi tự do dân chủ ở Iran cũng sẽ có vấn đề. Đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội Mỹ cổ võ chiến tranh cũng sẽ có vấn đề. Ngài Trump khó mà leo xuống khỏi lưng con cọp Trung Đông trong lúc này.
Không biết chỉ dội bom mà không đưa bộ binh vào tham chiến để lật đổ chế độ độc tài thì nhà cầm quyền Iran có tự động sụp đổ hay không ?
BÔNG LAU 02.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.