dimanche 1 septembre 2024

Phan Châu Thành - "Nhiều nước châu Âu" là những nước nào ?

 

Thưa các cụ.

Em không biết "nhiều nước châu Âu" mà bài báo này đề cập là nước nào. Có thể là ở Nga với Belarus.

Chứ bên Ba Lan bọn em, đi học tới hết trung học với trẻ em hoàn toàn miễn phí, kể cả đang không có giấy tờ (sống bất hợp pháp). Cùng với việc tiền cặp sách, sách giáo khoa, đồ dùng học tập... được nhà nước cho tiền, các trường công không mặc đồng phục.

Nếu bố mẹ nghèo quá, làm đơn thì bữa ăn trưa của con ở trường cũng miễn phí luôn.

Chưa kể mỗi cháu bé dưới 18 tuổi hàng tháng được nhận 200 usd tiền "chi phí phát triển" - cũng do ngân sách nhà nước tài trợ.

Tất nhiên, ở Ba Lan còn có hệ thống trường tư hoặc bán công, trẻ học phải đóng tiền, đổi lại được chất lượng giáo dục tốt hơn, chi phí trung bình tầm 600-800 usd/tháng. Nhưng nếu các bố mẹ đã đủ điều kiện cho con học trường ấy thì không ai đau đầu về "chi phí mua đồng phục và đồ dùng học tập" đâu ạ.

Điều đau đầu nhất là việc chọn trường cho con thôi ạ. Mỗi lần  "review" với "casting" trường/hiệu trưởng/cô giáo chủ nhiệm trước khi cho con vào học trường nào là mất thời gian và mệt mỏi thôi.

PHAN CHÂU THÀNH 01.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.