jeudi 7 mars 2024

Lưu Trọng Văn - Xá lợi Phật thật

 

Từ quê hương Phật, gã trở lại New Delhi viếng Xá lợi Phật tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi.

Đây là xá lợi xương của Phật…thật, và là di sản quốc gia được chính phủ Ấn Độ bảo vệ cẩn mật.

Năm 1898 nhà khảo cổ học Anh William Claxton Peppe đã phát hiện ra xá lợi Phật ở Ca Tì La Vệ do dòng họ Thích Ca lưu giữ, và tổ chức khai quật được 15 viên xá lợi xương Phật đem về Anh.

Khi Ấn Độ độc lập, người anh hùng dân tộc Gandhi đã ra quyết định “Di sản Văn hóa của Ấn Độ phải thuộc về Ấn Độ”. Chính phủ Anh đã trao trả 12 viên xá lợi xương của Phật cho Ấn Độ, còn ba viên nữa bằng nhiều cách chính phủ Thái Lan đã được chính phủ Anh trao cho Thái Lan.

Chính phủ Ấn Độ theo đúng Luật bảo vệ Di sản của thánh Gandhi, bảo vệ và giữ gìn rất nghiêm ngặt những xá lợi xương thật của Phật.

Nên nhớ xá lợi thân xác của Phật chỉ có xá lợi xương của Phật mà thôi. Còn lại các xá lợi mà ai đó ở nước nào đó nói là xá lợi Phật đều chỉ là xá lợi… niềm tin. (Ngoại trừ ba viên xá lợi xương mà Thái Lan đang tạm thời lưu giữ).

LƯU TRỌNG VĂN 07.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.