jeudi 29 juillet 2021

Châu Âu hoan nghênh tân đại sứ Mỹ được Biden đề cử


Đăng ngày:

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet tường trình :

« Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Mark Gitenstein và hy vọng Thượng viện Mỹ sẽ phê chuẩn. Châu Âu coi thông báo của Nhà Trắng là một dấu hiệu mới của Mỹ nhằm xích lại gần Liên hiệp Châu Âu, theo ý muốn của tân tổng thống.

Mark Gitenstein từ lâu là người thân cận với Joe Biden, và đối với châu Âu, đây là một cách cam kết rằng tổng thống Mỹ sẽ lắng nghe để có những bước tiến trong nhiều hồ sơ, đặc biệt là những bất đồng về thương mại vẫn còn tồn tại sau thỏa thuận về Boeing-Airbus.

Hơn nữa, vị trí đại sứ Mỹ tại Liên hiệp Châu Âu hiện chỉ do một đại biện phụ trách, và trước đó là đại sứ Mỹ ở Bỉ tạm kiêm nhiệm, điều đó cho thấy tổng thống Donald Trump không mấy quan tâm đến châu Âu.

Tình trạng này kéo dài từ khi đại sứ cuối cùng là Gordon Sondland ra đi năm 2020, do cáo buộc quấy nhiễu tình dục ở Mỹ, nhất là ông Sondland bị tố cáo đã hành động có lợi cho Donald Trump khi cố gắng thúc đẩy Ukraina điều tra về công ty của con trai ông Biden.»

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.