jeudi 29 juillet 2021

Tin vắn 29.07.2021

 


(Reuters & AFP) –
Đại sứ « chiến lang » Trung Quốc đã đến Washington

Tân đại sứ Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) hôm qua 28/07/2021 đã đến Mỹ, tuyên bố đầu tiên của ông là quan hệ Mỹ-Trung có nhiều tiềm năng và chúc Hoa Kỳ chiến thắng Covid. Đại sứ quán Trung Quốc đăng ảnh tân đại sứ Tần Cương 55 tuổi đến sân bay với khẩu trang có in lá cờ đỏ.

Nguyên là thứ trưởng ngoại giao nổi tiếng hung hăng, « chiến lang » Tần Cương thay thế ông Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) 68 tuổi sau 8 năm phục vụ ở Washington.


(RFI) –
Vua Thái Lan thả 35.000 tù nhân ngay trong dịch Covid

Nhân dịp sinh nhật, quốc vương Thái Lan Rama X hôm nay 29/07/2021 phóng thích 35.000 tù nhân và giảm án cho 200.000 người khác.

Động thái này vừa làm giảm gánh nặng cho hệ thống nhà tù đang quá tải và có nhiều trường hợp lây nhiễm, vừa để lấy lòng dân chúng đang bất mãn vì cách quản lý dịch Covid.


(AFP)
– Thổ Nhĩ Kỳ ve vãn Biden với việc giữ an ninh sân bay Kabul

Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng với Hoa Kỳ qua việc phụ trách giữ an ninh sân bay quốc tế Kabul sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Đây là mối quan tâm hàng đầu của tổng thống Joe Biden, vì sân bay này là nơi vận chuyển các nhân viên đại sứ quán và hàng viện trợ nhân đạo, nếu bị chiếm sẽ cắt rời Afghanistan với thế giới. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra đề nghị bất ngờ này khi gặp ông Biden trong hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng Sáu. 

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210729-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.