dimanche 25 juillet 2021

Khan Le – Một kiến nghị nhỏ thêm vào sách lược chống Covid-19 : Chiến lược 6K


Khoảng 40-50 năm trước, tôi hay đọc các tài liệu phòng chống bệnh lao.

Tôi thấy các nhà nghiên cứu đã công bố, khi một người bị lao phổi ho, các hạt đàm văng ra và còn lơ lửng trong bầu không khí phòng, có thể đến 2 giờ sau mới rơi hết xuống bề mặt (surfaces). Nếu ai vào phòng trong khoảng thời gian đó cũng có thể bị nhiễm lao.

Hiện nay, tôi không biết các hạt nước miếng, đàm của các bệnh nhân Covid-19 khi văng ra bầu không khí trong phòng kín hay tương đối kín thì còn lơ lửng bao lâu.Tuy nhiên, tôi nghĩ nó không thể rơi xuống bề mặt nhanh hơn so với của bệnh nhân lao phổi.

Chúng ta cũng đã biết, trong các đường lây, bệnh lây qua đường không khí là nhanh nhất và khó ngăn cản nhất. Covid 19 cũng lây qua đường không khí, mà WHO và CDC Mỹ lúc đầu quyết liệt bác bỏ. Họ cũng đã bác bỏ luôn lợi ích của chuyện mang mặt nạ/khẩu trang như chúng ta đã từng nghe, từng đọc. Ngay từ rất sớm, từ tháng 4/2020, tôi đã phản bác hai điều sai trái này,và vài lần nhắc lại trên FB của tôi.

Mấy ngày gần đây, Singapore đã ghi nhận số ca mắc Covid mới tăng cao, chủ yếu là từ các tiệm karaoke. Hãy nhớ lại,một thương nhân của nước ta về từ Châu Âu (vùng đang có dịch Covid-19), tổ chức họp mặt thân hữu tại một nhà hàng, đã lây dịch cho cả mươi người. Và, thương nhân này đã được gắn cho là một bệnh nhân siêu lây.

Một trường hợp cũng khuấy động dư luận không kém. Một quan chức của nhà nước ta, đến các nước đang có dịch và về trên một chuyến bay có người nhiễm dịch ( ?), nên đã bị nhiễm.Vị quan chức này về, cũng đã tưng bừng hội họp bạn bè, các đồng nghiệp ca hát, huyên thuyên chuyện trò. Hậu quả là đã lây dịch sang cho rất nhiều người trong các buổi họp mặt đó. Việc này đã làm cho ngành y tế địa phương đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để khắc phục hậu quả.

Tại sao bệnh lại lây lan nhiều trong các môi  trường này. Theo tôi, cũng dễ hiểu. Những người mang mầm bệnh này là cái đinh của các buổi họp mặt. Các vị ấy tha hồ mà phun ra những trải nghiệm ở nước ngoài để khoe khoang cho mọi người biết. Và dĩ nhiên các vị này cũng đã phải trả lời những vô vàn câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực trong các chuyến đi kỳ thú của họ. Trong các phòng karaoke cũng vậy, ca hát, hò hét thì thả cửa. Thế là không biết bao nhiêu virus theo nước bọt của các vị này phun ra bầu không khí. Ai hít phải, người đó tất phải nhiễm bệnh.

Từ các hiện tượng vừa kể,chúng ta có thể kết luận rằng những người mang mầm bệnh mà ho nhiều, khạc nhiều, ngay các hơi thở mạnh cũng tung ra theo nước bọt vô vàn mầm bệnh, làm ô nhiễm môi trường. Đó là nguồn lây nhiều nhất, khó tránh nhất.

Để tránh hiện tượng này, tôi đề nghị thêm một K để tăng hiệu quả của sách lược 5K (*) đã có. K thứ 6 này là : Không mở miệng khi không cần thiết, nếu cần thì chỉ nói nhỏ, thở nhẹ, nhất là giữa đám đông, trong phòng kín.

*5K của Bộ Y tế Việt Nam : KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ.

KHAN LE 24.07.2021 (Tác giả gởi blog Thụy My)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.