mardi 27 juillet 2021

Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng đến Đông Nam Á


Đăng ngày:

Một viên chức Mỹ tháp tùng cho biết chuyến đi nhằm chứng tỏ Hoa Kỳ là đối tác khả tín của các nước châu Á, luôn có mặt những khi cần thiết. Một ví dụ là hiện nay Hoa Kỳ cung cấp gần phân nửa số lượng vac-xin chống Covid mà G7 đã hứa, là quốc gia viện trợ vac-xin nhiều nhất thế giới cho 92 nước có thu nhập thấp và trung bình.

Riêng Việt Nam đã nhận được 5 triệu liều vac-xin Moderna, được gởi đến vào lúc đợt dịch thứ tư đang bùng lên dữ dội ở Sài Gòn.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng muốn nhấn mạnh, sự hiện diện của Mỹ tại Đông Nam Á đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Tình hình Biển Đông đang khiến các nước trong vùng lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc, và quan chức trên khẳng định Mỹ sẽ tỏ ra kiên quyết, không có nước nào được phép áp đặt các quy định cho các nước khác.

Ông Austin dự kiến trao đổi với các đồng minh và đối tác về ý tưởng quốc phòng tổng hợp. Bên cạnh việc củng cố năng lực răn đe của Mỹ, Washington muốn mở rộng ra lãnh vực không gian và an ninh mạng, nhằm ngăn chận các hành vi gây hấn và xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng nỗ lực của Hoa Kỳ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới cần có sự hợp tác của các chính phủ.

Sau Singapore, ông Austin sẽ thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 29/07 rồi sang Philippines.

Phó tổng thống Mỹ Harris có thể thăm Việt Nam trong tháng Tám

Reuters dẫn một nguồn thạo tin ngày 26/07 cho biết, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể công du Việt Nam và Singapore vào tháng Tám, tuy nhiên các chi tiết của chuyến đi vẫn chưa được định rõ.

Đại dịch Covid có thể nằm trong chương trình nghị sự của bà. Trong thời gian qua, bà Harris đã thăm Mêhicô và Guatemala, trong nỗ lực làm giảm bớt luồng di dân từ khu vực này.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.