mardi 27 juillet 2021

Nga khóa 49 trang web liên quan đến nhà đối lập Navalny


Bài đăng trên RFI ngày 27.07.2021

Roskomnadzor, cơ quan quản lý viễn thông Nga đã khóa 49 trang web có liên quan đến Alexei Navalny, theo một nhân vật thân cận với nhà đối lập hôm 26/07/2021. Biện pháp này nhằm ngăn cản các hoạt động của những người ủng hộ ông Navalny trước cuộc bầu cử Quốc hội tháng Chín tới.

Thông tín viên Jean-Didier Revoin tại Matxcơva cho biết thêm chi tiết :

« Còn chưa đầy hai tháng đến kỳ bầu cử Quốc hội, chính quyền Nga đã bồi thêm một đòn mới cho những người ủng hộ Alexei Navalny. Trang web của ông và của một số người thân cận như Lioubov Sobol đã bị tư pháp đóng lại. Trên thực tế, tất cả những trang web có liên quan đến các tổ chức vệ tinh của nhà đối lập đều không thể truy cập được từ Nga.

Đối với Léonid Volkov, cộng sự thân tín của Navalny hiện đang sống ở Litva và trang web cũng bị chặn, biện pháp này có mục đích làm phức tạp thêm các hoạt động của những người ủng hộ ông Alexei Navalny trước khi cuộc bầu cử Quốc Hội diễn ra vào tháng Chín.

Dù vậy cũng có một ngoại lệ. Trang web của hệ thống bỏ phiếu thông minh do nhà đối lập triển khai vẫn còn hoạt động. Khi đăng ký tại trang này, các cử tri nếu muốn có thể nhận được tên của ứng cử viên có nhiều hy vọng đánh bại được ứng viên của đảng cầm quyền Nước Nga Thống Nhất.

Tháng Sáu năm ngoái, tư pháp Nga xếp các tổ chức của Alexei Navalny vào loại cực đoan, dẫn đến việc giải thể các tổ chức này. Nhất là kể từ tháng Sáu, những cộng tác viên của các tổ chức trên có nguy cơ lãnh những bản án tù nặng nề và bị mất quyền ứng cử. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.