Hai cựu Cục trưởng và hai Cục phó và 31 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ trên 100 tỉ đồng xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm đã kháng cáo xin giảm án lên Tòa Phúc thẩm.
Đây là vụ án nhận hối lộ quy mô trăm tỉ đồng, có tổ chức, có quy trình, có tỉ lệ ăn chia, kéo dài trong 7 năm (2018 - 2025), rất đông vui với 21 bị cáo đưa hối lộ và 34 bị cáo nhận hối lộ.
Trong đó, hai cựu cục trưởng (Nguyễn Thanh Phong nhận 43,9 tỉ đồng, 20 năm tù, Trần Việt Nga nhận 8,2 tỉ, 15 năm tù) và 2 Cục phó (Nguyễn Hùng Long [12 năm tù] và Đỗ Hữu Tuấn [7 năm tù] nhận chung 10 tỉ). Vui hơn nữa, Cục trưởng Trần Việt Nga còn lôi chồng là Lê Hoàng (Cục phó Cục Phòng bệnh) vào nhận hối lộ 974 triệu đồng, để cùng bên nhau trọn... nhà đá.
Nguyễn Thanh Phong lập quy trình: "Thu từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/1 hồ sơ - ngoài lệ phí, phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP". Mỗi chữ ký duyệt nhận được 2-3 triệu đồng.
Nguyên Thanh Phong nhận 43,9 tỉ đồng bị 20 năm tù, nếu so với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51,1 tỉ VND) của "chú em dễ thương" Kit test Việt Á, lãnh 18 năm tù thì rõ ràng là chưa "bằng chị bằng em" rồi! Hai Cục trưởng, hai Cục phó và 31 bị cáo khác đã kháng cáo xin giảm án, trong đó có 13 bị cáo xin được hưởng án treo.
Năm 2022, hai cựu Thứ trưởng Bộ Y ra tòa: Trương Quốc Cường thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu thuốc ung thư giả cho VN Pharma. Án sơ thẩm tuyên 4 năm tù, Trương Quốc Cường nộp thêm 500 triệu đồng khắc phục hậu quả, kèm theo 51 bằng khen, Tòa phúc thẩm giảm còn 3 năm tù, khỏe re!
Cao Minh Quang "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án liên quan đến mua nguyên liệu thuốc tại Công ty Dược Cửu Long, gây thiệt hại hơn 3,84 triệu USD cho Nhà nước. Nhưng Quang được Tòa Sơ thẩm tuyên phạt 30 tháng tù treo, đỡ tốn công kháng cáo. Lý do hưởng án treo: Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như sức khỏe yếu, thành tích công tác tốt, và tự nguyện khắc phục hậu quả 1,5 tỉ đồng.
Cố ý làm sai ra tòa vẫn đầy hy vọng, nên lãnh đạo các Cục: Quản lý dược, Trang thiết bị Y tế, An toàn Thực phẩm, Phòng bệnh và hai Bộ trưởng đã và sẽ ra tòa. Mới đây, Công an khởi tố vụ án "Đường dây giết mổ heo, tiêu thụ 300 tấn heo bệnh vào chợ, trường học". Trong đó, có bốn bị can là trưởng trạm kiểm dịch và cán bộ kiểm dịch. Bốn tên này kiểm dịch heo sống tại lò mổ. Khi các tảng heo mảnh từ lò ra chợ, có kiểm dịch tại chợ kiểm lần nữa mới cho bán lẻ. Nếu Công an mở rộng điều tra có thể dính đến Cục Chăn nuôi Thú y Kiểm dịch.
Nhưng với mức án và kiểu giảm án như trên về tội cấp phép kit test dỏm, thuốc giả, thực phẩm chức năng không rõ chất lượng, thì chắc gì ngành kiểm dịch nhát tay? Rồi, học sinh, người lớn phải ân thịt bệnh, rau còn dư lượng thuốc trừ sâu muôn thuở. Song, nếu nhịn ăn thì chết nhanh, mà ăn thì chết chậm. Cán bộ An toàn Thực phẩm và Chăn nuôi Thú y sẽ thách: "Bạn chọn option nào?"
MAI BÁ KIẾM 03.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.