mercredi 22 avril 2026

Đặng Sơn Duân – Iran : Bế tắc ở đâu ?

 

Bữa sau lệnh ngừng bắn tôi có bình luận là diễn biến hòa đàm và chiến tranh sẽ tùy thuộc vào tình hình đấu đá nội bộ của các phe phái của Iran. Phe nào thắng thế thì diễn biến sẽ đi theo chiều hướng nào.

Đến lúc này thì tình hình bế tắc cũng nằm ở chỗ đó, tức là ở Iran hiện tại không có sự lãnh đạo thống nhất và xuyên suốt. Có ba vấn đề dẫn tới tình hình rối loạn của Iran hiện nay.

Một là lãnh tụ tối cao không biết tình hình thế nào, và ông ta hiện nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Tôi đồ rằng ngay cả các lãnh đạo dân sự cũng không được tiếp xúc, không biết giáo chủ hiện sống chết, què cụt thế nào. Điều này dễ dẫn đến việc làm giả chiếu chỉ.

Hai là sự nghi kỵ giữa các phe phái ở Iran, không thằng nào tin thằng nào, không biết thằng kia có phải Mossad hay không. Đặc biệt là phía bên IRGC sợ phía bên ôn hòa bán đứng cho Israel và Mỹ, về vị trí, cách thức liên lạc...

Thứ ba là hệ quả của chuyện thứ hai và sự lợi hại của tình báo Israel và Mỹ, đặc biệt là tình báo tín hiệu. Hiện tại là không có họp hành gì nữa, vì họp lần nào cũng bị cho đi nguyên cả cụm. Mà liên lạc điện tử cũng không dám, vì sợ bị truy dấu, hơn nữa còn chưa biết chừng thằng liên lạc với mình là thằng sẽ bán đứng mình hay không. Nên khả năng cao là hiện nay chỉ dám liên lạc bằng thư tay, hoặc qua liên lạc viên.

Vì vậy, về mặt liên lạc đã là chuyện rất khó thống nhất lập trường, chưa nói đến việc lập trường của các bên trong nội bộ Iran đã cách xa nhau.

Vậy nên anh em cứ bình tĩnh đợi đi, đợi gia hạn lệnh ngừng bắn đi !

ĐẶNG SƠN DUÂN 22.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.