Trước hết, vì Mỹ từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng Iran (được áp đặt cách đây sáu ngày) cho đến khi Iran đồng ý tuân thủ tất cả các yêu cầu của Washington.
Việc đóng cửa eo biển lần nữa là cách duy nhất mà Iran có để buộc Mỹ nhượng bộ ở điểm này. Vì hiện tại họ đang trong tình trạng ngạt thở về kinh tế, do mất đến 400 triệu đô la mỗi ngày vì thiếu thu nhập từ bán dầu thô.
Mặt khác, nếu lệnh phong tỏa của Mỹ không được dỡ bỏ trước ngày 26 tháng 4 (trong vòng 8 ngày nữa), Iran sẽ buộc phải đóng các giếng dầu do các kho tràn đầy không thể chứa thêm.
Nhiều giếng dầu trong số này, do tuổi thọ cao và áp lực, có thể bị hư hại không thể khắc phục nếu bị đóng đột ngột, dẫn đến phá hủy khả năng sản xuất dầu mỏ của Iran.
Ngoài ra, chính quyền Iran đã không còn là người ra quyết định mà là quân đội Iran. Nó cho thấy, hiện Iran ko có người cầm trịch
Quân đội Iran nghĩ rằng áp lực lên kinh tế toản cầu bằng giá dầu mỏ sẽ khiến Trump nhụt chí. Nhưng tiếc rằng Tổng thống Mỹ lần này lại là Trump, người mà người ta gọi là điên khùng và có trong tay mọi công cụ trừng phạt Iran lập tức và khốc liệt
Dự là một cuộc không kích lớn sắp diễn ra nhắm vào Iran.
LÊ XUÂN NGHĨA 18.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.