jeudi 30 avril 2026

Dương Quốc Chính - Ai mới có thể hòa giải?


Hai người trong ảnh ngày xưa là đối thủ ở hai chiến tuyến.

Mấy ông bây giờ mà làm như ông Kiệt chắc bị chuồng bò nó húc cho lòi ruột. Ông Kiệt có lẽ là nhà lãnh đạo cộng sản đầu tiên và duy nhất dám công khai cộng tác với quan chức chế độ cũ, mời họ tư vấn chính sách. Ông cũng là biểu tượng của việc hòa hợp, hòa giải thực chất.

Câu nói sấm sét của ông: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”, giờ này vẫn khiến các cháu bên chuồng lồng lộn.

Đã 22 năm trôi qua từ khi có câu nói ấy, mà chuồng bò dường như còn được mở rộng hơn trước. Đúng là kéo lùi văn minh và thể hiện sự thiếu tự tin vào tính chính nghĩanăng lực kiểm soát an ninh cũng như truyền thông, nên mới phải dùng đàn bò để bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Có lẽ chỉ có người cộng sản miền Nam mới có thể thực tâm muốn hòa giải, đơn giản vì họ có những người ruột thịt ở cả hai phe. Họ chứng kiến anh em ở hai chiến tuyến nên hiểu rõ nỗi đau xung đột ý thức hệ hơn người cộng sản miền Bắc, khi chỉ được nuôi dưỡng lòng căm thù Mỹ Ngụy.

Nhân tiện mình muốn biết cái dinh Hoa Lan của ông Minh lớn bây giờ nó thế nào? Và số phận ông em Dương Văn (Minh) Nhật của ông ấy ra sao?

Con trai ông Trần Văn Hương nghe nói dạy Đại học Bách khoa Hà Nội, không rõ cuộc đời thế nào?

Còn anh em ông Phan Huy Quát, Phan Huy Lê thì chắc mọi người biết rồi.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 28.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.