vendredi 24 avril 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Coi thường tính mạng người dân!


Sáng nay, Công an Đắk Lắk họp báo vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 thiệt mạng

Khoảng trưa 15-4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, Đắk Lắk, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông, thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng - cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk - phát hiện V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng, học sinh lớp 12) lái xe máy có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ.

Khi phát hiện, thiếu tá Hoàng đã không thực hiện đúng quy trình xử lý mà truy đuổi khiến Q. lo lắng chạy tốc độ cao và bị tai nạn.

Khi đến km198+200, Q. không làm chủ tay lái, đâm vào mương thoát nước bên trái đường và ngã xuống đường. Sau đó, thiếu tá Hoàng quay đầu xe rời khỏi hiện trường theo hướng ra quốc lộ 14.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu sau đó nhưng không qua khỏi.

Hoàng đã bị khởi tố về tội "không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng". Vụ việc này cá nhân tôi đánh giá, các cơ quan pháp luật đã rất kịp thời xử lý.

Nhưng Hoàng không phải là người vô tình qua đường thấy người gặp nạn không cứu. Mà Hoàng đã truy đuổi nam sinh khiến em ngã xuống đường. Là một cảnh sát giao thông nhiều năm như thế, Hoàng thừa biết tình trạng nguy kịch của nam sinh nhưng vẫn lạnh lùng bỏ đi.

Rõ ràng, cái chết của nam sinh là do Hoàng cố tình không cấp cứu nạn nhân. Nên chăng khởi tố Hoàng vì tội Giết người?

Hậu quả của Hoàng để lại không chỉ là một mạng người, mà còn là thái độ, cách hành xử của một cán bộ với tính mạng của người dân nữa. Một tội ác, nhiều hệ quả!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 23.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.