Hát hay. Giọng cao, bay, tình thuộc hàng hiếm. Bước ra từ một cuộc thi, dù không phải vị trí cao nhưng bắt nhịp rất nhanh và tỏa sáng. Đó là những điều đáng ghi nhận ở bạn này.
Sai. Xin lỗi. Khóa mạng xã hội. Tạm thời ngưng công việc. Xin lỗi khẩn thiết, tìm gặp chứ không vênh váo "Tôi đã xin lỗi rồi được chưa ?". Đó là cách xử lý khủng hoảng rất tốt. Thậm chí, còn giúp tránh được những rủi ro pháp lý đang cận kề nếu thực sự chân thành và kiên nhẫn.
Nhưng vẫn là để lửa bén đến chân mới không nghĩ mình là "nước lớn" nữa. Và cái quan trọng nó không nằm ở chỗ gây ra vụ việc hay xin lỗi để thoát lỗi, thậm chí thoát tội.
Cái quan trọng nằm ở đây : Là người của công chúng mà say xỉn không biết trăng trời. Đến cả bạn từng chơi cùng cũng không nhận ra rồi có những hành vi thiếu kiểm soát đến mức không nhớ gì, đó là điều không nên có, không được phép có.
Một người bình thường khi say với những hành động thiếu kiểm soát đã không nên, đây lại là người nổi tiếng, say bét nhè, bầy hà bầy hầy đến thế thì không thể chấp nhận được. Hậu quả chỉ từng đó cũng đã là may mắn hơn vạn lần những hành động khác thiếu kiểm soát. Nhưng, vẫn là một hình ảnh khó có thể chấp nhận với một người nổi tiếng.
Cái quan trọng nữa là cái nết hung dữ ghê gớm. Khi say thường khó giấu cái nết ấy. Nhìn những vết xước trên mặt cô kia thì cũng đông đổng đồng đồng lên, cũng cào cũng cấu cũng nổi cơn tam bành chả kém gì mấy bà giật mồng đâu. Cũng ghê gớm. Cũng chỏng lỏn. Cũng toang toác như gà mái mất con chứ chả vừa gì.
Thôi cũng là cơ hội chậm lại ít thời gian đập gương soi nết rồi dịu dàng nết na đoan trang hiền thục lại chút. Chứ thần nanh đỏ mỏ quá rồi. Cũng bắt đầu có tuổi, ngọt cái nết tươi cái na lại, cho đời chút ơn đi. Chứ phải bà bác sĩ kia cũng nhịn giỏi, đụng mấy chuỵ như chuỵ Phương Hằng hay chuỵ Trác Thúy Miêu hay chuỵ Tym thần thánh thì giờ nhẹ nhất cũng đi chỉnh hình và nặng nhất thì chợ rẫy mặt mũi thân thể màu tím hoa sim đấy nhé.
Nhắc luôn các cháu fan, mê giọng ca mê nỗ lực của bạn này ok, chú cũng mê. Nhưng đừng mê cái nết đó. Đừng bênh cái nết đó. Và tuyệt nhiên đừng học theo nhé. Mệt đấy !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.