Tiêu chuẩn đầu tiên để lựa chọn người lãnh đạo dù bất cứ cấp nào phải là Phông Văn hóa. Người có Phông Văn hóa cơ bản thì khó mắc các lỗi cơ bản về Văn hóa.
Sự kiện ai đó gọi cụ Hoàng Thị Loan mẹ của cụ Hồ là “quốc mẫu” rồi xây đền thờ quốc mẫu, chạm đến ngưỡng của Phông Văn hóa này.
Không có một lý do nào có thể bào chữa cho việc này.
Người có Phông Văn hóa thì phải phân biệt ông vua trong chế độ phong kiến khác với người lãnh đạo trong chế độ cộng hòa, dân chủ.
Khi phong cho mẹ của nhà lãnh đạo trong chế độ cộng hòa dân chủ là “quốc mẫu”như mẹ của vua, là đồng nhất nhà lãnh đạo chế độ cộng hòa dân chủ với vua.
Hành động này đã xúc phạm đến sự hy sinh của bao anh hùng liệt sĩ góp phần đánh đổ chế độ phong kiến ở nước ta.
LƯU TRỌNG VĂN 11.02.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.