samedi 10 juin 2023

Thọ Nguyễn - Trẻ em và kỹ năng sống

 

Hôm nay 10.06. 2023 tổng thống Columbia Petro Gustavo đã đăng trên Twitter của ông tin mừng: bốn cháu bé bị mất tích sau vụ tai nạn máy bay hôm 01.05 đã được quân đội Columbia tìm thấy trong rừng già Amazon.

Sau 40 ngày chống chọi với đói khát và mọi điều kiện khắc nghiệt của hoang dã, bốn cháu bé tuy mất nước nhiều nhưng đều khỏe mạnh.

Bốn chị em, lớn nhất 14 tuổi, rồi 9, 4 tuổi và em bé nhất mới chưa đầy một tuổi là con một gia đình thổ dân da đỏ. Các cháu cùng mẹ bay trên một chiếc Cesna 206 để đến thăm ông bố là một người bị quân thổ phỉ FARC (Du kích cánh tả Con Đường Sáng) truy bắt nên phải bỏ quê đi trốn. Không may trên đường chiếc máy bay gặp thời tiết xấu nên đâm xuống một khu rừng rậm thuộc Amazon.

Viên phi công, bà mẹ và một người thổ dân khác đã chết ngay tại chỗ. Vì máy bay rơi vào nơi có nhiều cây to, khỏe nên phần đuôi vẫn còn nguyên vẹn và bốn chị em đều sống sót. Các đơn vị quân đội tìm kiếm cũng không bỏ cuộc. Vì không tìm thấy xác các cháu nên họ lần mò theo mọi dấu vết các cháu để lại, dù là một chiếc giày, một cái tã. Và cuối cùng là cái kết có hậu ngày hôm nay.

Người ta cho rằng 40 ngày vật vã trong rừng sâu mà các em vẫn ở trong tình trạng sức khỏe khá tốt là nhờ vào kỹ năng sống của trẻ em người da đỏ, nhất là của hai cháu lớn, 9 và 14 tuổi.

Từ câu chuyện kỳ diệu này chúng ta có thể rút ra bài học: Lối sống gần gũi với thiên nhiên rất quan trọng, nhất là trong các điều kiện hiểm nghèo.

Trong cuộc sống hiện đại, không phải ai cũng có điều kiện được sống với thiên nhiên. Nhưng giáo dục trẻ em các kỹ năng sống là điều tối quan trọng, thậm chí quan trọng hơn nhiều những trò học gạo để lấy điểm, lấy chứng chỉ nọ kia.

Ở nhiều nước, tổ chức Hướng Đạo Sinh (Pfadfinder) cũng là nơi giáo dục thiếu niên kỹ năng sống, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó.

THỌ NGUYỄN 10.06.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.