dimanche 25 juin 2023

Lê Xuân Nghĩa - Chiến thắng của ông Putin trong cuộc binh biến?

 

- Chỉ có sự hùng mạnh của Đức Quốc xã mới đe dọa nổi Moscow. Nhưng hôm nay, chỉ là đám ô hợp với một nhúm quân mà khiến Moscow chao đảo

- Tổng thống Putin, người được gọi là “Đại đế” của nước Nga vĩ đại. Của cường quốc quân sự số 2 thế giới mà không ai dám thách thức, phải hạ mình thỏa hiệp với một kẻ cầm đầu nhúm lính đánh thuê.

- Với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, là Tổng tư lệnh quân đội với đội quân hàng triệu người, nhưng vẫn buộc phải miễn tội cho đám bạo loạn.

- Và hôm nay, Thủ đô của Nga, nơi tập trung quyền lực của một siêu cường quân sự đang chổng đít vá đường, gỡ bỏ các chướng ngại vật và các điểm phòng ngự.

Vâng, nếu ông Putin mạnh như lâu nay ai cũng tưởng thì có xảy ra các điều nêu trên không ?

Và bây giờ người ta đang ngất ngây ca tụng ông Putin đã thắng một thằng đánh thuê.

Vinh quang quá cơ !

LÊ XUÂN NGHĨA 25.06.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.