mardi 27 juin 2023

Lê Xuân Nghĩa - Ông Putin nói dối người dân và quân đội Nga

Tối qua, trong bài phát biểu với tiêu đề “Lời kêu gọi nhân dân Nga” - do trang thông tin Điện Kremlin đặt - nói về cuộc binh biến, ông Putin khẳng định:

- Để tránh phải đổ máu và bị vào thế “huynh đệ tương tàn” nên ông ấy giành thời gian 24 tiếng để “giải quyết trong hòa bình”. Tức Putin muốn nói rằng chính ông ấy rất nhân đạo

- Ông Putin nói những phần tử tổ chức cuộc binh biến đã phản bội đất nước.

Trong khi hôm nay, Tổng thống Belarus trong trả lời về cuộc đàm phán với Prigozhin thì khẳng định rằng ban đầu ông Putin đã đưa ra “quyết định tàn nhẫn là tiêu diệt tất cả”, và Lukashenko đề nghị hãy cho ông ấy thời gian để nói chuyện với Prigozhin.

Lukashenko tiết lộ chi tiết đầy cay đắng đối với Putin là Prigozhin không thèm nghe các cuộc gọi từ Putin, cho dù Putin liên tục liên lạc. Điều này trái ngược hoàn toàn với truyền thông đưa tin Putin từ chối nghe điện thoại của Prigozhin

“Putin đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn - phá hủy nó. Tôi đề nghị Putin nên dành thời gian. Hãy nói chuyện với Prigozhin, với các chỉ huy của anh ấy. "Anh ấy thậm chí không bắt máy, anh ấy không muốn nói chuyện với bất kỳ ai" - Lukashenko kể

Đồng thời, Lukashenko còn cho biết Putin tài trợ cho Wagner của Prigozhin lên đến hơn 87 tỉ rúp/năm. Đây là điều khiến dân Nga hoàn toàn bất ngờ và bất bình khi ngân sách nhà nước lại chi cho một tổ chức đánh thuê tư nhân

Tức có nghĩa ông Putin đã nói dối với cả dân tộc Nga. Còn Lukashenko thì ngay lúc này đang say sưa kể về chiến tích của ông ấy trong việc ngăn chặn cuộc binh biến. Kiểu như Putin phải hàm ơn ông ấy.

LÊ XUÂN NGHĨA 27.06.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.