lundi 10 février 2020

Huỳnh Ngọc Chênh - Bưng bít



Chúng giết hàng chục triệu người qua đấu tranh giai cấp, qua đại nhảy vọt, qua cách mạng văn hóa, chúng vẫn bưng bít được.

Chúng giết cả vạn người đấu tranh dân chủ ở Thiên An Môn trong một đêm, chúng vẫn bưng bít được.

Chúng tiêu diệt hàng vạn người tập Pháp Luân Công, chúng vẫn bưng bít được.

Chúng đưa cả triệu người Duy Ngô Nhĩ vào trại tập trung, chúng vẫn bưng bít được.

Vài chục người nhiễm và chết vì nCoV, chúng cũng cố tình bưng bít, để rồi tức khắc
lãnh nhận hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay ở đất nước gian manh và bưng bít đó, nCoV đã nhiễm trên 40 ngàn người và làm chết trên 900 người. Ngay cả con số chính thức thông báo đó cũng có thể hàm chứa độ bưng bít nào đó nhất định.

Năm triệu người Vũ Hán trốn ra khỏi thành phố trước khi bị phong tỏa sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho riêng Tàu cộng mà cho toàn thế giới nữa.

Bưng bít, vì virus cộng sản sợ ánh sáng sự thật.

Sự thật sẽ tiêu diệt cộng sản.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.