mercredi 8 juillet 2026

Nguyễn Hồng Lam - Ai sẽ là vua phá lưới?


Có thể do đá nhiều hơn các  kỳ World Cup trước một lượt trận nên số bàn thắng của Vua phá lưới World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ cao hơn.

Song cho đến thời điểm này, trước vòng 1/8, sau 5 trận, ba ứng cử viên hàng đầu ngôi vị Vua phá lưới đều đã có 7 bàn thì quả thật, con số rất ấn tượng và nhiều hứa hẹn.

Trong số này anh cu Kylian Mbappé có vẻ lợi thế hơn cả, vì theo dõi từ đầu đến giờ, rõ ràng Pháp có thực lực để đi sâu nhất. Hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này cũng đều đặn, rất đáng nể.

Tuy nhiên, trong đội Pháp, Mbappé không ghi bàn thì đã có Dembele, Olise và nhiều hảo thủ khác sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi đội nhà đã có lợi thế, ngôi sao của họ sẽ được thay ra để dưỡng chân, dù trong trận, anh cu chỉ mới ghi 1, 2 bàn gì đó.

Na Uy thì khác, mũi nhọn tiền đạo không nhiều, Erling Haaland phải "gánh team", anh không ghi bàn thì ai ghi cho đây? Vì thế, chàng cũng rất đáng gớm. Chàng lại có lợi thế chạy như thể không phổi, cao to nên tì đè, tranh chấp đều lợi, khả năng ghi bàn bằng chân hay bằng đầu đều rất hiệu quả. Chỉ lo, nếu Na Uy chỉ là ngựa ô...

Lionel Messi đương nhiên là sáng giá. Nhưng dù sao anh cũng đã hàng lão tướng. Đá vòng ngoài thì hiệu quả, chứ càng vào sâu thì hiệu suất săn bàn của anh càng giảm đi. Đã đành là Argentina sẽ ưu tiên cho Messi tăng cơ hội bằng đá pen, như Pháp ưu ái Mbappé. Nhưng khổ là Messi đá pen lại hay đá hỏng.

Argentina đang thắng như chẻ tre, song khả năng vào đến chung kết thì chưa hẳn được đánh giá cao cho lắm. Thắng được Cape Verde một cách nhọc nhằn sau hai hiệp phụ, coi như Argentina đã quá hay, đá vậy là giỏi lắm rồi!

Dự đoán: Vua phá lưới sẽ đạt kỷ lục 11 bàn. Ông nào lập, hay cả ba ông cùng lập thì tôi chịu!

NGUYỄN HỒNG LAM 06.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.