Phan Trung Can vừa đăng một status bịa chuyện hắn tham gia chiến đấu ở chiến tranh biên giới 1979 tại mặt trận Thất Khê.
Cụ thể, hắn viết: “Sau lời kêu gọi của Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng, ngày 20/02/1979 anh em sinh viên chúng tôi tham gia phục vụ chiến đấu bảo vệ tuyến phòng thủ số 1 tại Thất Khê, Lạng Sơn chống quân Trung Quốc xâm lược. Sau khi Trung Quốc thất bại rút quân về nước, chúng tôi trở về mái trường tiếp tục học tập.”
Theo tài liệu chính thống, Trung Quốc bắt đầu tấn công Việt Nam ngày 17/02/1979. Đến ngày 05/03/1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký Lệnh Tổng động viên số 29/LCT trên phạm vi cả nước.
Facebook Phạm Đình Trọng đã viết về sự “dối trá không lương thiện” của Phan Trung Can. Thời điểm 20/02/1979, Thất Khê bị Trung Quốc chiếm đóng và cướp phá và 05/03/1979 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký Lệnh Tổng động viên, thì mốc thời gian Phan Trung Can đưa ra là bịa đặt trắng trợn.
Cho tới nay, hắn đã bịa đặt rất nhiều về ông Hồ Chí Minh, về việc thay thế chức vụ Tổng Biên tập báo Nhân Dân, về tham gia phục vụ chiến đấu mặt trận biên giới (trước đó hăn đã viết hắn không phải cựu chiến binh)…
Tin rằng những người thực sự đổ máu xương đã nằm xuống hay may mắn còn sống sau chiến tranh chống Trung Quốc 1979 không bao giờ chấp nhận có một kẻ bịa đặt quân lao như vậy!
Nếu Phan Trung Can vẫn nhởn nhơ “đấu tố” tiếp thì không thể không thắc mắc hắn có quyền đứng trên pháp lý lẫn đạo lý và là “ngoại lệ” do ai đó chống lưng hắn?
Thứ tiểu nhân mạt hạng!
MAI QUỐC ẤN 22.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.