lundi 13 juillet 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Đồng phạm nhưng được thi lại?

Thưa, thí sinh và phụ huynh “mưa điểm 10 môn Toán” ở Tuyên Quang không có quyền đưa ra nguyện vọng thi lại năm nay vì các thí sinh cùng sai phạm, thậm chí là đồng phạm!

Thí sinh đã trên 18 tuổi, cùng im lặng hưởng lợi khi thầy cô vào phòng chỉ bài thi, thì chính các thí sinh là đồng phạm. Rồi khi công an vào cuộc điều tra, các thí sinh này chọn sự im lặng thay vì chủ động tố giác tội phạm.

Điều gì đã khiến hàng trăm học sinh trường chuyên im lặng để thầy cô vào phòng thi chỉ bài cho mình?

Điều gì khiến hội đồng thi nơi này coi thường quy chế, coi thường pháp luật để làm ra cái việc động trời như vậy?

Và điều gì khiến tất cả hàng trăm học sinh cùng nhau im lặng?

Có hay không có một thế lực đủ lớn mới có thể khiến cái sự “lặng im” này thống nhất đến thế, chứ nếu chỉ vài thầy cô chỉ bài vì thành tích thì chuyện sẽ không như thế này?

Và dù bất cứ vấn đề nào còn tồn tại dưới dạng nghi vấn, thì có một thứ không nghi vấn: vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Mà đã vi phạm nghiêm trọng thì hủy kết quả, đình chỉ thi năm nay và nếu có thi lại thì thi lại năm sau. Nếu thi lại năm nay là việc coi nhẹ sai phạm và hoàn toàn không công bằng với thí sinh cả nước.

Nhớ rằng, quy chế là quy chế, sai phạm là sai phạm, các em không có quyền đưa ra nguyện vọng của mình vì các em sai phạm, thậm chí là đồng phạm. Phụ huynh thì càng không.

Thế nên, đưa “nguyện vọng của thí sinh và phụ huynh muốn thi lại” ra để hợp thức hóa sai phạm, thì sai phạm lại chồng lên sai phạm!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.