lundi 13 juillet 2026

Nguyễn Hồng Lam – Một nguyên tắc ứng xử trên mạng xã hội đáng quan tâm

 

Trên trang cá nhân của ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có một bài viết mà theo tôi là rất xác đáng, rất cần thiết và cũng rất thời sự.

Đây có lẽ là trường hợp hiếm hoi, một lãnh đạo đương chức phát biểu thẳng thắn, cởi mở trên trang cá nhân về cả một vấn đề lớn mà dư luận xã hội quan tâm.

Tôi tin chắc quan điểm đúng đắn, chuẩn mực này sẽ nhận được sự đồng thuận của đông đảo quần chúng, nhất là từ giới trí thức, văn nghệ sĩ. Cảm ơn anh về bài viết.

Theo tôi, nếu cái nhìn này, bài viết này xuất hiện và quan điểm này được áp dụng trước 2021, chúng ta đã giảm được vô số vụ bị “xét xử bằng mạng xã hội”. Sẽ không có kiểu quy chụp "nếu anh không sai, sao mạng xã hội lại phản đối!". Càng không ép người bị "đấu tố" phải thỏa hiệp: Nhận có sai nhỏ để tránh bị trừng phạt vì bị mạng xã hội kết luận là có sai lớn.

Hỏi: Từ khi nào mạng xã hội và đám đông trở thành một thiết chế điều chỉnh hành vi và đánh giá phẩm chất của cá nhân đang sống theo luật pháp vậy?

Trả lời: Từ khi xã hội khủng hoảng bộ quy chuẩn giá trị; vai trò trọng tài, giám sát của các cơ quan phụ trách, quản trị bị suy giảm. Đầu tiên là để cho các mạng xã hội tự tung tự tác, tự đặt ra "tiêu chuẩn cộng đồng", chỉ đo lường và quyết định bằng thuật toán. Mà mạng xã hội thì chỉ nhắm đến mục đích tối ưu hóa lợi ích từ tương tác của đám đông.

NGUYỄN HỒNG LAM 12.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.