mardi 7 juillet 2026

Đặng Sơn Duân - Phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, Trung Quốc muốn gì?


Khác với vụ phóng ICBM từ đảo Hải Nam vào năm 2024, lần này Trung Quốc đã khai hỏa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Đây là một cột mốc đáng chú ý, bởi SLBM nằm ở trung tâm của năng lực tấn công trả đũa (second-strike capability), tức khả năng giáng đòn đáp trả tàn khốc ngay cả sau khi phải hứng chịu một cuộc tấn công phủ đầu, theo học thuyết răn đe hạt nhân.

Vì vậy, vụ phóng này không chỉ là một cuộc thử nghiệm kỹ thuật thông thường, mà còn là màn phô trương năng lực tác chiến thực tế của lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, việc Bắc Kinh cung cấp thông tin mập mờ và chỉ báo trước cho các quốc gia liên quan trong khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, nhiều khả năng là nằm trong ý đồ chiến lược của họ.

Cụ thể, Trung Quốc chỉ thông báo cho các cơ quan hàng không và hàng hải của Nhật Bản, Úc và New Zealand vào tối hôm qua. Philippines dù chưa lên tiếng nhưng chắc chắn họ cũng nhận được thông báo tương tự, vì trung tâm kiểm soát bay Manila cũng phát cảnh báo hàng không (NOTAM) ở khu vực Biển Philippines vào khuya qua.

Đáng chú ý là ban đầu Trung Quốc chỉ thông báo mơ hồ rằng đó là các khu vực rơi của mảnh vỡ tên lửa, tương tự như một vụ phóng tên lửa không gian. Phải đến tận sáng hôm nay, Bắc Kinh mới chính thức thông báo qua các kênh ngoại giao rằng đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, ngay trước giờ khai hỏa chỉ vài ba tiếng đồng hồ.

Động thái này vấp phải phản ứng giận dữ từ Úc, New Zealand và Nhật Bản. Đưa thông tin mập mờ, kết hợp với việc tung hỏa mù bằng cách thông báo hai quỹ đạo bay khác nhau, có lẽ không ngoài mục đích nhằm chứng minh năng lực tác chiến thần tốc và phô trương năng lực tấn công hạt nhân thầm lặng, bất ngờ của Bắc Kinh.

ĐẶNG SƠN DUÂN 06.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.