Tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn. Đó là một mục tiêu rất lớn.
Nhìn lại gần bốn thập niên Đổi mới, Việt Nam đã đi một chặng đường dài. Từ một nền kinh tế kém phát triển, chúng ta đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của thế giới.
Năm 2025, quy mô GDP đứng thứ 32 toàn cầu, thứ tư ASEAN. Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và chính thức bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Nhưng nếu nhìn rộng hơn, câu hỏi đáng suy nghĩ là: Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới?
Theo nhà kinh tế học Angus Maddison, vào năm 1820, quy mô kinh tế Việt Nam lớn hơn cả Philippines và Miến Điện cộng lại, lớn hơn khoảng 1,5 lần Thái Lan. Thu nhập bình quân đầu người khi đó cũng xấp xỉ mức trung bình của thế giới.
Hai thế kỷ sau, bức tranh đã rất khác.
Năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 5.000 USD, nhỉnh hơn Philippines (4.100 USD) và gần bắt kịp Indonesia (5.200 USD). Nhưng phía trước vẫn là một khoảng cách lớn: Thái Lan đã ở mức khoảng 7.500 USD/người, còn Malaysia khoảng 13.000 USD, cao gấp hơn 2,5 lần Việt Nam.
Nếu so với mức bình quân của thế giới khoảng 14.000 USD/người, thu nhập của người Việt hiện mới đạt hơn một phần ba, một khoảng cách dài đến 9.000 USD.
Những con số ấy cho thấy Việt Nam đã tiến rất xa so với chính mình. Nhưng xét trong tương quan với khu vực và thế giới, chúng ta vẫn chưa lấy lại được vị thế tương đối mà cha ông từng có cách đây hai thế kỷ.
Dĩ nhiên, mọi so sánh lịch sử đều có giới hạn vì mỗi thời kỳ có một bối cảnh phát triển khác nhau. Nhưng các con số vẫn nhắc chúng ta rằng chặng đường để trở thành một quốc gia thịnh vượng còn rất dài.
Có lẽ vì thế, khát vọng tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu của một giai đoạn phát triển. Đó là nỗ lực rút ngắn khoảng cách với thế giới, để Việt Nam không còn là một quốc gia đi sau, mà một ngày nào đó sẽ trở lại vị trí xứng đáng trong nhóm những nền kinh tế thịnh vượng.
HOÀNG TƯ GIANG 29.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.