jeudi 2 juillet 2026

Bông Lau – Xung đột lợi ích

 

Theo hồ sơ của Văn phòng Đạo đức của chính quyền liên bang thì ngài Tổng thống đã thu hoạch khoảng 1,2 tỉ đô la năm rồi do các hoạt đông kinh doanh "crypto businesses". Có biên bản nói 1,4 tỉ. Tất cả nhân viên liên bang bắt buộc phải kê khai mức thu hoạch riêng cho văn phòng này.

"Crypto businesses" dịch nôm na là "dịch vụ tiền mã hóa" nghe rất trừu tượng. Nói chung đó là các dịch vụ quảng cáo và bán các sản phẩm của ngài Giáo chủ như đồng tiền có in hình ngài, thánh kinh, giày thể thao, các món lưu niệm v.v…Riêng việc bán đồng hồ mang thương hiệu Trump đã mang lại doanh thu 4,7 triệu đô la.

Chúng ta còn nhớ lâu lâu trên TV có thấy ngài Tổng thống quảng cáo những món hàng đó.

Những công dân Mỹ nào đã và đang phục vụ trong chính quyền liên bang hay quân đội đều biết luật lệ khắt khe là không được dùng cơ sở liên bang và chức vụ của mình để hoạt động kinh doanh vì đó là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức. Nói toẹt ra là lạm dụng quyền thế. Conflict of interest hay "xung đột lợi ích".

Ngay cả chuyện ngài Giáo Chủ ban phát các hợp đồng xây cất cho những nhà thầu quen biết của mình mà không qua thủ tục đấu thầu liên bang là đã vi phạm luật pháp rồi. Nhân viên liên bang hay quân đội cấp nhỏ mà nâng đỡ tay trong các cuộc đấu thầu mà bị phát giác là 100 % vào nhà đá đếm lịch.

Hiện nay cả lưỡng viện Quốc Hội đều do đảng Cộng Hòa nắm quyền và họ bao che ngài Tổng thống. Nhưng sau tháng 11 nếu đảng đối lập lên nắm Quốc Hội, thì quần chúng Mỹ sẽ có cơ hội chứng kiến những cuộc luận tội dồn dập về những điều phạm pháp kể trên.

BÔNG LAU 02.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.