Cuộc bầu cử Hungary đã chọn ra vị thủ tướng mới thay thay thủ tướng Viktor Orbán, người đã giữ vị trí này mười sáu năm qua.
Thủ tướng Viktor Orbán đã đưa Hungary thành con ngựa thành Troy mai phục trong lòng Liên Âu. Ông cũng được xem là cánh tay nối dài của Putin khi Putin xé bỏ mọi quy định của Liên Hiệp Quốc và mọi quy định của tiêu chuẩn sống đạo đức, nhân ái, tấn công các cơ sở dân sự và tàn sát người Ukraine!
Ông đã phớt lờ tương lai bất định và hiểm nghèo của Liên Âu nếu Ukraine thất bại trước Nga, một công đồng Liên Âu mà Hungary đang là thành viên hưởng lợi rất nhiều.
Trong số các nhận định về Hungary sau bầu cử ngày 12/04/2026, tôi chọn câu thốt lên của bà Ursula von der Leyen, đương kim chủ tịch Ủy Ban Châu Âu (EU): “Hungary đã chọn châu Âu, còn châu Âu luôn chọn Hungary” Trong câu nói ấy, tôi thấy sự mừng vui của gánh nặng được cất đi, nỗi sung sướng vì mối lo bị dẹp bỏ! Câu nói ấy bộc lộ nhận định chính trị mang tầm vóc toàn cầu vì phản ánh mối quan tâm toàn cầu.
Thất bại của thủ tướng Viktor Orbán không chỉ là thất bại của ông trong lòng Hungary. Đó là thất bại của những người mong muốn ông tiếp tục ngồi ghế thủ tướng để thọc gậy bánh xe Liên Âu trong những quyết sách giúp đỡ Ukraine chống cuộc xâm lăng phi nhân và phi lý của Nga. Chống lại ý đồ chia rẽ NATO, chống lại ý đồ độc tài hóa thế giới, chống lại ý đồ dùng bạo lực chiến tranh áp đặt ý đồ chính trị ở mức toàn cầu.
Đó là thất bại của tổng thống Nga Putin, của tổng thống Mỹ Trump, của phó tổng thống Mỹ Vance, của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, những người bằng cách này cách khác vận động cho ông Viktor Orbán.
Dù mối lo về chính sách của ông Viktor Orbán được dẹp đi trong nhiệm kỳ thủ tướng Hungary sắp tới, mối lo ấy vẫn còn dai dẳng trên thế giới. Sự phân biệt các màu da, các quốc gia có thật sự yếu đi đáng kể ở Châu Âu không? Các điểm nóng chiến tranh thế giới có thực sự được tìm cách giải quyết một cách hợp pháp, công bằng, công chính không?
Nước Mỹ có thực sự cùng với thế giới ủng hộ nền dân chủ thực chất và các quyền tự do căn bản của con người không? Cách hành xử bất chấp chủ quyền và lãnh thổ quốc gia có dịu xuống sau nhiệm kỳ của đương kim tổng thống Hoa Kỳ? Tâm lý và thói quen hành xử của các quốc gia, nhất là các cường quốc, sẽ đi tới theo khuynh hướng nào?...
Nỗi mừng chen nỗi lo của các nhà chính trị có tầm vóc toàn cầu cho thấy sự biến chuyển khôn lường của thế giới. Nước Việt Nam chúng ta, trong thời cuộc hiện nay, có đủ sức giữ hòa bình cho mình để tiếp tục phát triển không? Có đủ sức đứng ngoài các tranh chấp quốc tế, tập trung đoàn kết, huy động nguồn lực lớn nhất từ nội bộ, tận dụng cộng lực quốc tế để vươn lên không?
LÊ HỌC LÃNH VÂN 12.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.