samedi 3 février 2024

Lưu Trọng Văn - Đó là món nợ rất lớn với Dân

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân ngày thành lập đảng có đoạn:

“Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".

Sau gần 80 năm cầm quyền, đến giờ phút này đảng với 4 triệu đảng viên - trong đó hàng trăm ngàn đảng viên được trang bị lý luận cao cấp, được đào tạo chính quy học thuyết Mác-Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh - vẫn chưa xây dựng, hoàn thiện được luật pháp, cơ chế, chính sách để:

  Làm thế nào để cán bộ đảng viên không thể tham nhũng?

  Làm thế nào để cán bộ đảng viên không dám tham nhũng?

  Làm thế nào để cán bộ đảng viên không muốn tham nhũng?

Thật đáng trách về sự trì trệ này, dẫn đến nạn tham nhũng đang là dịch bệnh phá hoại kỷ cương của đảng, kéo lùi sự phát triển của Đất nước.

Bao giờ đảng mới có thể xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách vô cùng quan trọng tạo nên nền tảng đạo đức của đảng này?

Khi đảng là đảng cầm quyền thì sự chậm trễ ấy là món nợ rất lớn, không chỉ với 4 triệu đảng viên mà với cả 96 triệu người Dân.

LƯU TRỌNG VĂN 03.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.