lundi 3 mai 2021

Nguyễn Ngọc Chu - Phải bỏ tù người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn cách ly


1. MỖI NĂM CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI TRUNG QUỐC NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP?

Thật đáng nổi giận khi vào thời kỳ lây lan virus Vũ Hán cực kỳ nguy hiểm, mà người Trung Quốc vượt biên trái phép không cách ly sang Việt Nam mỗi ngày một nhiều.

Báo Dân Trí hôm nay đưa tin rằng “Chiều ngày 02/5/2021 cơ quan chức năng đã bắt quả tang 46 người Trung Quốc thuê 9 phòng tại chung cư cao cấp Florence, địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, thuộc phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm).

Đáng chú ý là nhóm người này được xác định đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã có mặt thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid-19 theo quy định’’.

Mỗi năm có bao nhiêu người Trung Quốc vượt biên trái phép sang Việt Nam? Con số không chỉ là vài ngàn người.

Việc vượt biên giới trái phép của hàng ngàn người Trung Quốc sang Việt Nam mỗi năm là báo động đỏ cho an ninh quốc gia.

2. HÃY HỌC TẬP CAMPUCHIA

Phó chánh văn phòng Ủy ban Cảnh sát quốc gia, thiếu tướng Ong Chanthuok vi phạm lệnh cấm hội họp trong thời gian Covid đã bị Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni khai trừ ra khỏi ngành cảnh sát, theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen. Viên thiếu tướng 45 tuổi còn bị tước hết quân hàm.

Còn trung tướng Sum Pov bị cảnh sát Svay Rieng bắt và bị bỏ tù vì đã lợi dụng quyền hạn này để đưa trái phép 28 người Trung Quốc về Svay Rieng. Ngày 23/4/2021, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ra quyết định tước quân hàm và đuổi khỏi quân đội đối với trung tướng Sum Pov.

Ở điểm này, Việt Nam cần học tập Campuchia.

Bỏ tù tất cả những người người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly Covid -19. Không thể sau khi cách ly lại cho phép họ ở lại Việt Nam, càng không trao trả cho phía Trung Quốc vì họ vi phạm luật pháp Việt nam ở mức độ rất nguy hiểm là cố tình trốn tránh cách ly dẫn đến nguy cơ gieo rắc dịch bệnh cho Việt Nam. Và họ sẽ tiếp tục vượt biên trái phép sang Việt Nam nếu được trao trả cho Trung Quốc mà không bị Việt Nam trừng phạt. Cần áp dụng biện pháp thời chiến để phòng chống dịch Covid -19.

Dịch bệnh là tai họa thiên nhiên. Nhưng những kẻ vượt biên trái phép, trốn tránh cách ly, mang dịch bệnh vào Việt Nam thì cần phải trừng trị đích đáng. Trước hết và sau cùng là vì tính mạng của nhân dân Việt Nam.

Tại sao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mỗi ngày một nhiều hơn? Vì họ không bị trừng trị đích đáng nên coi thường Luật pháp Việt Nam.

Việt Nam có Luật pháp của Việt Nam. Đừng để ai coi thường Luật pháp Việt Nam.

NGUYỄNNGỌC CHU 03.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.