lundi 3 mai 2021

Nguyen Khan - Đẳng cấp của nước ăn mày


Cực chẳng đã Ấn Độ mới đi ăn mày, thì ăn mày cho đáng. Ăn mày nước giàu đàng hoàng như Mỹ và các nước dân chủ văn minh, không ăn mày nước độc tài đểu cáng và gian ác như Trung Cộng.

Dẫu Ấn Độ là nước gửi hàng cứu trợ giúp Vũ Hán chống dịch sớm nhất. Song vì nhà cầm quyền độc tài Trung Cộng lấn chiếm biên giới Ấn Độ tạo ra cuộc khủng hoảng biên giới nghiêm trọng, hiện vẫn còn đang nóng, thì dây vào chúng làm gì để thành cá mè một lứa...

Thân với kẻ cướp trước sau cũng bị chúng cướp. Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam bị Trung Cộng cướp là một trong những ví dụ minh họa lòng tốt của Bắc Kinh.

Dẫu Trung Cộng là nước yêu cầu, không phải một lần mà rất nhiều lần, muốn giúp Ấn Độ đối phó với thảm họa dịch. Song ngay cả những nước nghèo mạt mà Trung Cộng còn giở thủ đoạn bẩn thỉu cho vay bẫy nợ để xiết nợ lấy tài nguyên và đất đai của họ. Thì những nước lâm cảnh ngặt vì thảm họa dịch như Ấn Độ, nếu không tỉnh táo nhận sự giúp đỡ của Trung Cộng, trước sau gì cũng thê thảm với chúng. Bởi Trung Cộng chẳng biếu không cho ai cái gì.

Dẫu Trung Cộng là nước đâm bị thóc chọc bị gạo điệu nghệ, phê phán tổng thống Mỹ China Joe vô tâm khước từ lời kêu cứu của Ấn Độ, không xứng đáng vai trò đầu tàu thế giới. Song Ấn Độ thà năn nỉ Mỹ giúp đỡ chứ không thèm sự giúp đỡ tự nguyện của Trung Cộng, vì phía sau sự tự nguyện ấy là cạm bẫy.

Dẫu Trung Cộng tổ chức cuộc họp nhiều nước Tây Á nhằm giúp các nước ấy chống dịch, trong đó có mời Ấn Độ, song Ấn Độ vẫn phớt lờ không tham dự vì không muốn dính bẫy cò ke.

Đẳng cấp của Ấn Độ, nước cực chẳng đã phải đi ăn mày sự giúp đỡ của các nước bạn là chỗ ấy, không hạ thấp mình nhận sự giúp đỡ của giặc đang tranh cướp nước mình.

Bởi một khi tự hạ thấp mình thành nước chuyên ăn mày sẽ không còn tự trọng, dày mặt kết tình hữu nghị và nhận sự giúp đỡ của giặc cướp nước một cách trơ trẽn không còn biết hổ ngươi, bị cộng đồng quốc tế coi thường.

Ấn Độ đã tỉnh táo xử lý ngoại giao khôn khéo với Mỹ và các nước văn minh để nhận được sự giúp đỡ đáng mặt, khi siêu vận tải cơ C-5M Supper Galaxy của Mỹ đã đáp xuống sân bay New Delhi mang theo cả trăm triệu USD oxygen, thiết bị y tế, thuốc men... giúp nhân dân Ấn Độ đối phó với dịch.

Và tất nhiên, hàng viện trợ của EU và các nước văn minh khác cũng sẽ được chuyển khẩn cấp đến Ấn Độ.

NGUYENKHAN 01.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.