mardi 3 septembre 2024

Lê Xuân Nghĩa - Ai mới là “kẻ vô ơn”?

Nếu cần dư luận xã hội phẫn nộ lên án, đấu tố, phong sát và cần đăng xuất vì tội “vô ơn với Đảng và đất nước”, thì phải là:

- Đảng viên, quan chức đã và đang tham nhũng, ăn cắp tài sản của nhân dân, tài nguyên của đất nước.

- Những đảng viên, quan chức ăn chặn của dân, áp bức người dân, hủ hóa vô độ.

- Những kẻ tay nắm pháp luật nhưng lại bẻ cong pháp luật khiến không ít người dân phải chịu cảnh oan khiên, tột cùng đau khổ.

- Những kẻ mà mở mồm ra là dạy người dân phải yêu nước, yêu chế độ; phải thấm nhuần lý tưởng cộng sản, phải trung thành với Đảng, tổ quốc và nhân dân; phải luôn phấn đấu “Học tập và làm việc theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, nhưng lại chính là những kẻ hại dân, hại nước.

Bởi những kẻ đó đều đã trưởng thành, được đào tạo bài bản và đầy đủ và đều là những kẻ ăn cơm dân, mặc áo Đảng. Chúng mới thật sự là những “kẻ vô ơn”.

Còn cậu thanh niên chưa kịp lớn, mà ta hay gọi đó là cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” cùng lắm là có tội “không được phép nói những điều không được nói” mà thôi. Với lại, ai mà chấp bọn trẻ nít.

LÊ XUÂN NGHĨA 03.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.