dimanche 10 mars 2024

Hà Phan - Kinh doanh nỗi sợ hãi

 

Người kinh doanh tâm linh khoét sâu vào sợ hãi, sùng bái mê muội thần thánh kiếp sau trả nghiệp, phù hộ tốt đẹp kiếp này...

Kẻ kinh doanh y dược đánh vào nỗi lo bệnh tật, chết chóc.

Các tập đoàn sản xuất thực phẩm chức năng, sửa sang săn sóc sắc đẹp kiếm tiền từ sợ già, xấu, yếu đuối và mong được "cải lão" hoàn đồng, xinh đẹp thái quá!

Những khóa dạy làm giàu hốt tiền từ người sợ nghèo, thua kém thiên hạ. Vị hô hào chữa lành, thiền tu thu tiền từ lo lắng tâm hồn rách nát, ham thích đạo lý nửa mùa...

Giờ đây kinh doanh nỗi sợ hãi là thứ kiếm tiền nhanh, dễ và nhiều nhất. Cứ đánh vào những nỗi sợ dù chỉ mơ hồ chưa ai kiểm chứng. Khoét vào lo lắng ngày một tràn lan và đánh thẳng vào sợ sệt u mê quanh quẩn, lởn vởn rồi tạo ra mớ hỗn độn, thổi phồng tất cả nên để hốt bạc, thao túng tâm lý.

Không chỉ tiền họ kiếm được cả quyền năng rất lớn từ nỗi sợ vô hình, hữu hình của con người. Tiền kiếm nhanh, dễ và nhiều như thế nên đừng lạ gì khi chúng ta nỗ lực ngăn cản, miệt mài vạch mặt bọn bất lương hàng ngày, nhưng chúng vẫn được dung túng nhan nhản và ngày càng mạnh mẽ hơn.

Chỉ khi nào dân chúng thoát bớt nỗi sợ, chúng mới mất dần đất sống.

HÀ PHAN 10.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.