mardi 6 juillet 2021

Malaysia tố cáo phân biệt đối xử với vaccin sản xuất ở châu Á


Đăng ngày:

Từ Kuala Lumpur, thông tín viên Gabrielle Maréchaux cho biết thêm chi tiết :

« Nếu tại một số nước phương Tây, cuộc chạy đua tìm vaccin trông giống như một cuộc đua nước rút với đa số dân chúng đã được tiêm chủng trong vòng chưa đầy sáu tháng, thì ở Malaysia lại giống một cuộc đua marathon đường dài.

Bộ trưởng phụ trách việc tiêm chủng đã phê phán cung cách các nước phát triển độc quyền các liều vac-xin, và hôm nay ông tố cáo hố sâu ngày càng lớn giữa các nước phương bắc và phương nam sau khi Liên hiệp Châu Âu loan báo sẽ không công nhận các liều AstraZeneca sản xuất tại châu Á. Ông khẳng định quyết định mới này hoàn toàn vô nghĩa, vì thành phần của các liều vaccin đều giống y nhau dù sản xuất tại đâu.

Ở Malaysia hiện nay có 8% dân số đã được chích ngừa xong, và hầu hết là với các liều AstraZeneca sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan.

Một nước khác cũng bị chỉ trích là Ả Rập Xê Út, do không công nhận vac-xin AstraZeneca xuất xứ châu Á và vaccin Sinovac của Trung Quốc. Vaccin này được dùng ở Malaysia và các nước châu Á có đa số dân theo đạo Hồi như Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Malaysia tỏ ý tiếc là các cuộc hành hương đến thánh địa sẽ không thực hiện được. »

Maroc chuẩn bị sản xuất vaccin Sinopharm Trung Quốc

Maroc hôm 05/07/2021 loan báo đã ký bản ghi nhớ với một tập đoàn dược phẩm Trung Quốc để sản xuất vaccin Sinopharm, lễ ký có sự hiện diện của quốc vương Mohamed VI. AFP dẫn nguồn từ hãng tin MAP cho biết dự án này có vốn đầu tư 421 triệu euro, trước mắt có khả năng sản xuất 5 triệu liều vaccin chống Covid mỗi tháng.

Maroc đã tiêm chủng cho hơn 10 triệu trên tổng số 36 triệu dân bằng vaccin Sinopharm và AstraZeneca. Số lượng bị nhiễm virus corona tại vương quốc vẫn cao, tổng cộng 534.797 ca, trong đó có 9.329 trường hợp tử vong.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.