lundi 5 juillet 2021

Hoàng Bùi - Những ngày toàn dân, toàn là dân !


Tối qua hai vợ chồng ra đường, đem theo ít đồ dư do đóng bếp cho mấy người bạn đang gặp khó khăn. Lúc về dọc đường cũng còn dư mấy phần, liền ghé cho mấy người nghèo ngồi bên lề đường.

Ban đầu thì thấy cũng lưa thưa người nghèo ngồi ngoài đường, có lẽ lúc đi thì chưa tới giờ. Nhưng tới lúc về thì mình mới sốc thực sự. Phải nói đó thực sự là một ngày hội toàn dân, thực sự là toàn dân.

Có vẻ như toàn dân đi phát quà từ thiện, và toàn dân ra đường nhận quà từ thiện. Toàn dân ở đây không có nghĩa là toàn dân, mà là toàn là dân, tức là không có cộng sản, đảng viên, quan chức, mặt trận tổ quốc, ủy ban. Không có, toàn dân, toàn là dân và dân với nhau.


Người dân chở hàng xe ba gác đi phát, hoặc từng cặp chở nhau ôm theo hàng thùng hàng thùng cơm, đồ tặng…Người ta đi từng nhóm đông hoặc từng đôi chở nhau, đi dọc những cung đường lớn, đoàn người này cứ gặp người ngồi bên lề đường là dừng lại phát cho một phần quà. Có lúc mình nhìn thấy đó là hộp thức ăn, có lúc là bánh bao, có lúc là tiền hoặc một cái bọc gì đó.

Mình đi tương đối chậm nhưng cứ một khúc là gặp một nhóm đi cùng chiều đang dừng lại, liên tục trên một đoạn đường khoảng hơn 1km.


Và không để những người đi phát quà phải thất vọng, lực lượng ở phía ngược lại cũng toàn dân. Xe ôm, bán vé số, những người không rõ làm gì ăn nhưng chỉ nhìn sơ qua là biết không phải đảng viên, quan chức vì họ khá là rách rưới, đen đúa. Lực lượng toàn dân này ngồi đầy hai bên lề đường, xếp hàng dài ở những chỗ phát nhiều, và đưa hai tay nhận bất cứ thứ gì những người ở nhóm nhân dân bên trên chia sẻ.

Mình tuyệt đối không thấy bóng dáng hay dấu hiệu của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc. Mình không thấy, vì mình chắc chắn nếu bọn không phải dân này xuất hiện sẽ có áo đồng phục, có băng rôn, có trật tự đứng xếp hàng và không chừng cả mấy thằng VTV đi quay phim.

Nếu bạn không tin, thử tầm 7-8 giờ tối bạn đi dọc các cung đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng 8 … Oh, chợt nhận ra thì ít ra người cộng sản cũng xuất hiện ở mấy cái tên đường kìa.

HOÀNGBÙI 02.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.