Việc Tổng thống Pháp phải trực tiếp lên truyền hình vào giờ có đông người xem nhất để nói với dân chúng về mối đe dọa từ Nga, tự nó đã cho thấy mức độ nghiêm trọng mà chính quyền Pháp dành cho tình hình hiện nay.
Tối 24/09, Tổng thống Emmanuel Macron xuất hiện đồng thời trên bản tin 20 giờ của TF1 và France 2. Một trong những chủ đề chính của cuộc phỏng vấn là sự gia tăng các hành động thù địch của Nga tại châu Âu, và những nguy cơ mà nước Pháp phải chuẩn bị đối phó.
Trong những tuần gần đây, Paris liên tục cảnh báo rằng cuộc đối đầu với Nga không còn chỉ giới hạn trên chiến trường Ukraina. Châu Âu đang phải đối mặt với những hình thức tấn công khác: Tấn công mạng, phá hoại, can thiệp thông tin, sử dụng drone và những hoạt động được gọi chung là “chiến tranh hỗn hợp”. Nước Pháp cũng đã là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công mạng và chiến dịch thông tin mà các cơ quan Pháp quy trách nhiệm cho Nga.
Một thông tin đặc biệt gây chú ý trong ngày 24/09 đến từ báo chí Tây Ban Nha: CIA được cho là đã cảnh báo một số nước châu Âu về khả năng Nga sử dụng drone để tấn công các mục tiêu tại Pháp, Ý và Tây Ban Nha.
Macron đã bác bỏ một điểm rất cụ thể trong thông tin này: theo ông, CIA không hề gửi cảnh báo như vậy cho các cơ quan tình báo Pháp.
Nhưng ông không vì thế mà phủ nhận nguy cơ Nga có thể tiến hành những cuộc tấn công trên lãnh thổ Pháp. Ngược lại, Macron khẳng định một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Pháp là điều có thể xảy ra.
Đây chính là điểm đáng chú ý nhất trong thông điệp của Tổng thống Pháp: Thông tin về một cảnh báo cụ thể của CIA có thể không đúng, nhưng mối đe dọa thì không phải là chuyện tưởng tượng.
Cảnh báo tối nay tiếp nối những tuyên bố rất nghiêm trọng mà Macron đã đưa ra ngày 18/09 sau cuộc họp với lãnh đạo các đảng chính trị. Khi đó, ông nói các mối đe dọa hỗn hợp của Nga đối với châu Âu và nước Pháp đã gia tăng trong những tuần gần đây. Ông cũng cảnh báo rằng những cuộc tấn công bằng drone có thể xảy ra tại các thành phố và thủ đô châu Âu.
Pháp vì thế đã nâng mức cảnh giác. Chính phủ được yêu cầu chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu và những địa điểm nhạy cảm của công nghiệp quốc phòng trước các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Các cơ quan an ninh, tình báo và chính quyền địa phương cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao hơn.
Điều đó không có nghĩa là Nga sắp tấn công nước Pháp, và Macron cũng không nói như vậy. Nhưng thông điệp của ông đã thay đổi rõ rệt so với cách người châu Âu nhìn cuộc chiến vài năm trước: Chiến tranh diễn ra ở Ukraina, nhưng mối đe dọa đối với an ninh châu Âu không còn dừng lại ở biên giới Ukraina.
Quan hệ giữa Nga và châu Âu đang bước vào một giai đoạn căng thẳng và nguy hiểm hơn. Nước Pháp hiện phải chuẩn bị cho những tình huống mà cách đây không lâu nhiều người còn cho rằng khó có thể xảy ra ngay trên lãnh thổ của mình.
Ông cũng cho biết, sau hơn bốn năm rưỡi chiến tranh, khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã chết hoặc bị thương. Nga vẫn tiếp tục huy động thêm lực lượng, cho thấy cuộc chiến có thể còn kéo dài.
Macron cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm hạn chế một số loại hình tấn công. Theo đó, Ukraina sẽ ngừng đánh vào các cơ sở dầu khí và năng lượng của Nga nếu phía Nga cũng cam kết không tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraina, tránh các cuộc tấn công ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và xuất khẩu lương thực của Ukraina. Đặc biệt tại khu vực Biển Đen, nơi một khối lượng lớn nông sản đang chờ được đưa ra thị trường thế giới.
Nghe chừng những thỏa thuận như vậy sẽ rất khó thực hiện, bởi quan hệ giữa Nga và Ukraina không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Một chuyện nhỏ xảy ra tại New York hôm qua cũng phần nào cho thấy bầu không khí căng thẳng đó. Khi Zelensky đang đi bộ cùng đoàn của mình, một nhà báo của truyền hình nhà nước Nga chạy theo, hỏi đểu nhiều lần: “Bao giờ ông đến Moskva?”
Ban đầu Zelensky không trả lời. Nhưng khi câu hỏi tiếp tục được nhắc lại, ông quay lại đáp gọn: “Đến bằng tên lửa.”
Nói chung Liên Hiệp Quốc rồi các lãnh đạo của các nước lớn mấy năm qua chẳng làm được cái gì lớn, vì chưa đủ tầm.
Người làm được việc lớn là người Việt Nam theo các báo chí của Việt Nam (Xem ảnh). Bài đã dài nên tôi tạm dừng. Các bạn tự tìm hiểu.
HOÀNG QUỐC DŨNG 24.09.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.