Sau khi chiến thắng phe trục Đức Ý Nhật hồi đệ nhị thế chiến, Mỹ thành siêu cường số 1 thế giới mạnh toàn diện và vô đối.
Lúc đó duy nhất Mỹ có vũ khí hạt nhân. (Thử hình dung lúc đó chỉ mình Liên Xô hoặc phát xít Đức có vũ khí hạt nhân mà Mỹ chưa có …)
Lúc đó Mỹ muốn làm gì thế giới thì làm. Mỹ có thể đuổi Liên Xô ra khỏi biên giới Châu Âu rồi thống trị toàn lục địa này (vài tướng lĩnh Mỹ có ý định này nên bị sa thải).
Mỹ cũng có thể làm vậy với Nhật và cùng Đế quốc Anh chia nhau thống trị cả Châu Á và Châu Úc.
Mỹ có thể lập Liên Hiệp Quốc theo ý mình và có thể đưa ra luật chơi cho toàn thế giới có lợi cho mình.
Nhưng Mỹ quá nghĩa hiệp và cao thượng, đã không những không thống trị các nước thua trận mà còn giúp tiền cho các nước đó phục hồi và nhanh chóng trở thành cường quốc.
Mỹ còn làm gương phi thực dân hóa trả lại độc lập cho Philippines để Anh, Pháp, Hà Lan noi theo trả độc lập cho hàng loạt thuộc địa khác.
Mỹ xây dựng ra luật chơi công bằng và bình đẳng với mọi quốc gia kể cả các quốc gia bé xíu như hạt tiêu. Cái luật chơi rất công bằng đó gọi là công pháp quốc tế.
Mà oái ăm thay chính cái nền công pháp quốc tế công bằng đó đã trở thành dây trói để Mỹ tự trói tay mình, đứng nhìn bọn tiểu nhân côn đồ độc tài Liên Xô lộng hành, biến Đông Âu thành thuộc địa mới và liên tục mang quân đội qua đàn áp nhân dân các nước này mỗi khi họ nổi dậy chống bạo quyền tay sai của Liên Xô.
Liên Xô còn xuất khẩu cách mạng ra khắp thế giới để quậy phá Mỹ và hòa bình thế giới, gây ra chiến tranh lạnh. Rồi còn bảo trợ cho bất cứ quốc gia độc tài nào chống Mỹ kể cả các tổ chức khủng bố quốc tế.
Thế giới rối lên từ đó vì tưởng Mỹ đã hết thời và suy yếu. Chính các chính trị gia thiên tả của Mỹ cũng tự làm nên một hình ảnh nước Mỹ suy yếu và họ cũng tin rằng tổ quốc của họ đã đi sai đường và thực sự suy yếu. Có những lúc tổng thống Mỹ phải mang tiền tỉ đô la qua các nước độc tài khom mình xin chuộc công dân mình bị bắt cóc về.
Đắng cay hơn nữa, chính những quốc gia dân chủ nhờ Mỹ cứu giúp hay ăn nhờ vào Mỹ cũng dấy lên tâm lý ghét Mỹ và ngấm ngầm chống Mỹ. Điển hình là Pháp, Đức, Bắc Âu, Ấn Độ, Nhật Bản (có lúc) … tất cả xuất phát từ mặc cảm tự ti chứ chưa bao giờ Mỹ gây tổn hại gì đến các nước này.
Rồi sau khi Mỹ tự chuốc thất bại ở chiến tranh Việt Nam, thế giới tưởng Mỹ suy yếu thật nên hàng loạt nước bé nhỏ cũng nổi lên đòi chống Mỹ như Nicaragua, Chilê, Lybia, Afghanistan, Iran, Iraq, Venezuela và nhiều nước Hồi giáo khác.
Thật sự thì Mỹ chưa bao giờ suy yếu, chưa bao giờ tụt xuống ngang hàng với bất kỳ siêu cường nào. Mỹ luôn luôn là số 1 trên mọi phương diện kể cả sự cao thượng và lòng hiệp nghĩa.
Bây giờ thì Mỹ đang chứng minh điều đó, đang cho thế giới thấy rằng Mỹ luôn luôn là số 1, Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh tuyệt đối của mình để tạo ra luật chơi mới có lợi cho Mỹ và lợi cho nhân loại. May mắn cho nhân loại, từ khi lên thành siêu cường số 1 đến nay, lợi ích của Mỹ luôn trùng hợp với lợi ích của nhân loại.
Sau khi bình định Iran hy vọng thế giới sẽ yên lành.
Nga sẽ kiệt quệ và đã có NATO và châu Âu lo.
Vùng Tây Á, hầu như các nước Á Rập đã nghe theo và làm ăn với Mỹ để trở nên văn minh và giàu có. Hơn nữa cặp đôi Mỹ - Israel quá mạnh đủ bảo đảm ổn định lâu dài khu vực này.
Ở Đông Á, Mỹ chỉ cần liên minh với Nhật thành một cặp, vững như tường đồng thì Tàu cộng chẳng dám hó hé gì.
Nước Mỹ đang dùng sức mạnh của mình để ổn định thế giới.
Nga đang suy kiệt không thể tạo ra cực mới để chống lại.
Tàu đang vươn lên cạnh tranh với Mỹ, nhưng sức mạnh và sự giàu có của Tàu là nhờ học theo Mỹ và làm ăn với Mỹ, nên khi chống lại Mỹ thì Tàu sẽ mất hết.
Phần lớn các nước nhỏ trên thế giới đều đã thức thời theo Mỹ để yên bình và làm giàu. Những con rồng, con hổ Hàn, Đài, Sing, Thái, Mã … là minh chứng
Các nước nhỏ còn lại, sau trận Iran rồi sẽ nhìn ra. Sẽ chẳng còn nước nào ngu si học đòi theo Cuba, Venezuela hay Iran, nghe lời xúi giục của Nga Tàu mà lên gân chống Mỹ.
Việt Nam ta cũng vậy thôi.
Vì ông Tô Lâm đang tìm mọi cách để đến gần với Mỹ.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 02.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.