jeudi 17 octobre 2024

Lê Xuân Nghĩa - Hàn, Triều và Việt Nam

 

Triều Tiên chính thức sửa đổi hiến pháp để chỉ định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch”.

Điều đó chỉ thỏa mãn tinh thần họ Kim và thần dân đang được dạy phải tung hô Kim mà thôi. Còn thực tế thì:

- Hàn Quốc vẫn giàu có và phát triển hơn Triều Tiên gấp hàng chục, hàng trăm lần.

- Người dân Hàn Quốc được thụ hưởng mọi thành quả văn minh và tri thức của nhân loại, điều mà người dân Triều Tiên không hề hay biết.

- Người dân Hàn Quốc được quyền lựa chọn lãnh đạo đất nước giỏi giang. Còn người dân Triều Tiên thì phó mặc cho số phận.

- Hàn Quốc được phần lớn các quốc gia trên thế nể trọng. Tất nhiên, họ Kim mơ ước mãi cũng chưa thành.

- Hàn Quốc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của họ mà vẫn phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và tri thức vượt bậc. Còn Triều Tiên thì đánh đổi tất cả chỉ để giữ phần chủ quyền lãnh thổ của mình.

- Xã hội Hàn Quốc phát triển và thụ hưởng bằng thành quả lao động xứng đáng của họ. Còn Triều Tiên thì bằng khẩu hiệu và biểu ngữ.

- Điểm đặc biệt quan trọng ở đây là người Việt Nam tìm mọi cách để trốn chỉ vào Hàn Quốc, còn Triều Tiên thì không. Và Việt Nam thiếu Hàn Quốc thì điêu đứng, còn không có Triều Tiên cũng chẳng sao. Bởi lâu nay có đếch đâu.

LÊ XUÂN NGHĨA 17.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.