dimanche 21 janvier 2024

Yến Minh - Vì sao xác minh "xá lợi tóc" quá lâu ?

 

Cảnh cáo hay tước quyền trụ trì là chuyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Còn pháp luật Việt Nam cũng cần vào cuộc khi Ba Vàng liên tiếp các vụ động trời có yếu tố mị dân, trục lợi, gây làn sóng phẫn nộ trong xã hội.

Ba vụ việc điển hình nhất gồm:

- Vụ oan gia trái chủ truyền bá mê tín dị đoan kinh hoàng.

- Vụ khất thực khắp nơi.

- Vụ trưng bày xá lợi tóc mà nghi vấn là cỏ pili vẫn chưa có câu trả lời minh bạch.

Đặc biệt, việc Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar vào ngày 04/01/2024 để xác định nguồn gốc hiện vật được cho là "xá lợi tóc Đức Phật" trưng bày tại chùa Ba Vàng có thật hay không, cho đến nay đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa có câu trả lời.

Sự việc này xác minh không hề khó, và nó là "nút thắt" để xác định có sự vi phạm pháp luật trong vụ này hay không?

Dư luận vẫn đang theo dõi và cần biết câu trả lời sớm từ phía cơ quan chức năng.

YẾN MINH 21.01.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.