dimanche 21 janvier 2024

Lưu Nhi Dũ - Sao không “tẩn xuất “ luôn mà chỉ cảnh cáo ông Trúc Thái Minh?

 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảnh cáo đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, do trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật" làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo.

Ngoài bị cảnh cáo, ông Minh phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự.

“Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì", thông báo của Giáo hội nêu.

Theo tui, ông Minh vi phạm nghiêm trọng Phật sự lần thứ 2 rồi, qua hoạt động mê tín, tổ chức thỉnh vong, thuyết giảng "vong báo oán", cúng "oan gia trái chủ".

Các hoạt động này "ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật giáo và uy tín của Giáo hội" như Giáo hội kết luận!

Vậy nên cho ông Mình “tẩn xuất” {trục xuất khỏi Giáo hội}  là đúng rồi, còn chờ gì nữa!

LƯU NHI DŨ 21.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.