mercredi 31 janvier 2024

Huy Đức - Những chuyện không chính trị của con trai Lê Duẩn

Cho dù ông Dũng Hội gọi anh Lê Kiên Thành là “nhà văn chẻ” tôi nghĩ rằng, văn chỉ là phương tiện; khi mua một cuốn sách, cái bạn đọc cần là câu chuyện.

Lê Kiên Thành là con trai của tổng bí thư Lê Duẩn và “người vợ miền Nam” của ông. “Những khoảnh khắc SỐNG” trong đây đều là những câu chuyện thú vị. Anh Lê Kiên Thành lại có lối kể chuyện dung dị, không bị áp lực văn chương, nên vừa dễ đọc vừa gần gũi.

Sáng nay, trong bài viết trên Facebook, anh Lê Kiên Thành "tiết lộ" tôi là “người không thân thiện lắm” với anh và gia đình. Hôm qua, việc tôi có mặt ở đó, phải nói là một quyết định rất cân nhắc của cả tôi và anh.

May mắn là hôm qua, một người bạn của anh, anh Trần Việt Trung, con trai Trần Tử Bình, một trong những vị tướng đầu tiên của Chế độ, đã giải thích thay tôi: “Lê Kiên Thành nên nhớ, Lê Duẩn không chỉ là một người cha [của anh] mà còn là một nhân vật lịch sử”.

Thời gian, chứ không phải tình phụ tử của anh hay cách tiếp cận của tôi, sẽ trả các nhân vật lịch sử về đúng vị trí của nó.

Tôi biết nhiều thành viên trong gia đình của tổng bí thư Lê Duẩn nhưng khi viết Bên Thắng Cuộc hay khi viết những vấn đề liên quan đến lịch sử, tôi đặt tình cảm cá nhân ra ngoài. Tôi rất ngưỡng mộ bà Bảy Vân, mẹ anh Thành và tôi cảm nhận, “con trai Lê Duẩn” không chỉ là may mắn mà còn là một áp lực mà anh Thành phải gánh.

Giữa năm nay, khi cùng lên Biên giới khởi công nơi tưởng nhớ những phụ nữ, trẻ em bị quân Trung Quốc thảm sát ngày 09-03-1979, một nguyên phó văn phòng Trung ương Đảng kể với tôi: Trước Đại hội XI, khi một nhân vật trong tứ trụ đưa con vào Trung ương [dự khuyết], ông đã báo cáo với Ban Bí thư, “Khi đương quyền, các bậc công thần của Đảng không ai đưa con lên làm lãnh đạo cả. Nên giữ truyền thống đó, vì người này đưa con cái được thì người khác cũng đưa được. Nhưng lúc đó Ban Bí thư đã không ngăn, từ đó nạn lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương đưa công tử lên làm quan mới như vừa rồi”.

Sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đánh giá cao anh Lê Kiên Thành. Theo ông, nếu Lê Kiên Thành không từ chối, ông đã có thể giới thiệu Thành vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Không phải là con trai Lê Duẩn, anh Lê Kiên Thành chưa chắc đã được một người như Võ Văn Kiệt phát hiện. Nhưng, vì là con trai Lê Duẩn, Lê Kiên Thành đã từ chối.

Trong cuốn sách này, Lê Kiên Thành viết rất ít về chính trị. Hầu hết đều là “những khoảnh khắc SỐNG” của anh. Những khoảnh khắc rất con người. Tôi rất vui có một cuốn, đọc gần xong mà chưa thấy nảy sinh xung đột nào với anh về những góc nhìn lịch sử.

HUY ĐỨC 31.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.