mardi 3 septembre 2019

Biển Đông : Hải Dương Địa Chất 8 rời bãi Tư Chính (cập nhật)



Đường đi của Hải Dương Địa Chất 8 ngày 02/09/2019 theo Marine Traffic.

Theo trang tin chuyên về Biển Đông South China Sea News, cuối ngày 02/09/2019 (theo giờ Việt Nam), tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng với bốn tàu hải cảnh đi kèm đã rời bãi Tư Chính hướng về Đá Chữ Thập.

Đây là lần thứ nhì chiếc tàu khảo sát của Trung Quốc rời đi. Trước đây tàu này rời khỏi bãi Tư Chính ngày 7/8, đến Đá Chữ Thập để tiếp liệu, rồi ngày 13/8 quay lại cùng với hai tàu hải cảnh, và liên tục quấy nhiễu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đó đến nay.

Hải Dương Địa Chất 8 tiến rất gần Phan Thiết ngày 01/09/2019 (Marine Traffic).
Đáng chú ý là vào ngày 01/09/2019, Hải Dương Địa Chất 8 cùng với hải cảnh 35111 đã ngang nhiên vào sâu trong vùng biển Việt Nam, chỉ cách bờ biển Việt Nam không đầy 85 hải lý !

Chiếc tàu Trung Quốc đi hẳn hay chỉ tiếp liệu ở Đá Chữ Thập rồi quấy phá tiếp ?


Cập nhật : 
Lam Kình (Lanjing), chiếc tàu cẩu tự hành ở vùng nước sâu thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC), là tàu cẩu lớn nhất thế giới, hiện ở trong lãnh hải (12 hải lý) của Việt Nam. Tàu này có cần cẩu chính sức nâng 7.500 tấn, đã tham gia lắp đặt những giàn khoan dầu lớn nhất thế giới. 
Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tàu các nước khác được đi qua vô hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển, nhưng thường là theo đường thẳng. Đường đi của chiếc Lam Kình được Marine Traffic ghi lại cho thấy không phải như vậy.
Đường đi của tàu Lam Kình từ ngày 05/08 tới 03/09/2019.
Đường đi từ ngày 01 đến 03/09/2019.
Vị trí tàu Lam Kình sáng 03/09/2019: chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam 11 hải lý, cách đảo Lý Sơn 30 hải lý.

Tại bãi Tư Chính, tàu hải cảnh 5303 ( tức 46301) vẫn còn hoạt động gần lô dầu 06.1 của Việt Nam, và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rời đi.
Đá Chữ Thập, nơi Hải Dương Địa Chất 8 và các tàu hải cảnh đi kèm đang neo đậu.
Đá Xu Bi.
Hải cảnh 46111 từng hộ tống Hải Dương Địa Chất 8, nay quay lại đảo Duy Mộng thuộc Hoàng Sa.

Hải cảnh 46301 vẫn lảng vảng gần lô 06.1 ở bãi Tư Chính.

Các ảnh trong bài của Marine Traffic, chú thích theo ĐSKBĐ.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.