mardi 17 septembre 2019

Huy Đức - Apple không trồng táo, thưa chị Tiến


Phát triển trường đại học Y Dược Sài Gòn thành một đại học đa ngành về sức khỏe (chứ không chỉ có y và dược) là đúng. 

Nhưng, thưa chị Tiến, Y Dược Sài Gòn hay Đại học Dược Hà Nội là những thương hiệu; tên gọi của các trường ấy không xác lập một quy mô bất di bất dịch. Chị cứ để các trường chủ động phát triển thêm các ngành mà dân chúng cần. 

Nhưng, giữ được những cái tên gắn kết với lịch sử 72 đến 117 năm ấy không chỉ giữ được các thương hiệu lâu đời mà còn giữ được niềm tự hào thế hệ.

Chị ạ, không cần phải dịch từ tiếng Tây đâu (University of Health). Nội hàm của "Health"(heo) cũng không hẳn như "Sức khỏe" trong tiếng Việt. Đã theo Tây thì chị biết, trường (school) của họ thì vận hành cũng có khác gì mấy khoa của ta đâu. 

Nếu chỉ muốn sử dụng các khái niệm cho tương thích thì cứ đổi thành Đại học Y Dược, rồi bên dưới cho các khoa gọi là trường cho oai. Thưa chị, xin cứ giữ thương hiệu. MIT họ dạy cả nghệ thuật và Apple thì chưa từng trồng táo, chị ạ.

HUY ĐỨC 17.09.2019

2 commentaires:

  1. Ca'c o^ng ca'c ba` bo^. tru*o*ng gia`nh he^'t ca'i ngu cua da^n ro^`i.

    RépondreSupprimer
  2. Em Kim Lùi này đúng là kỳ tài nước Việt.Làm ăn ko ra sao làm cho nghành y tế như mớ bòng bong mà vẫn dạng háng trên ghế bộ trưởng đủ 2 khóa.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.