jeudi 14 mars 2024

Đoàn Bảo Châu - Một sự thật rất đáng buồn!

 

Tôi hy vọng những người làm trong hệ thống nhìn thấy con số này, và tự hỏi điều gì đang diễn ra. Tại sao những người này có học, có vị trí trong xã hội mà còn bỏ nước ra đi.

Đấy là thành phần có học, còn tầng lớp lao động thì khao khát được xuất khẩu.

Đây là số liệu của một huyện:

"Tính đến nay, huyện Hòa Vang đã đưa 1.172 lao động sang thị trường Hàn Quốc với các đối tượng ưu tiên là bộ đội xuất ngũ và hộ thuộc diện hộ nghèo…

“Hiện nhu cầu xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Hòa Vang là rất lớn, có những xã đã đăng ký cả nghìn người nhưng chỉ giải quyết được 15 đến 20 người. Mỗi năm chỉ có 700 đến 800 lao động được duyệt đi nhưng số đăng ký đến 3.000 - 4.000 người."

Không đi xuất khẩu chính thức được thì tìm cách đi chui, các bạn nhớ vụ mấy chục người chết ngạt trong container không?

Người lãnh đạo cần có một tầm nhìn rất cao, rất rộng và quan trọng là phải có cái tâm rất cao quý, để có thể đau lòng trước sự thật này thay vì lạc quan tếu kiểu "cột điện Mỹ".

ĐOÀN BẢO CHÂU 14.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.