lundi 24 juillet 2023

Nguyễn Quốc Bình - Việt Nam nên ủng hộ ai trong cuộc chiến Nga - Ukraina ?

 

Trước sau gì cuộc chiến Nga - Ukraina cũng sẽ phải chấm dứt.

Kết thúc cuộc chiến này, khả năng Việt Nam làm ăn với Nga là rất, rất nhỏ, do Nga còn bị cấm vận khá là lâu dài.

Ngược lại, công cuộc tái thiết Ukraine sẽ cần đến hàng trăm tỉ đô la, mà bây giờ các tổ chức tiền tệ quốc tế, Mỹ và EU đã bắt đầu hứa hẹn cung cấp. Đó là còn chưa kể đến khả năng của Ukraina còn nhận được nguồn kinh phí rất lớn do đền bù chiến tranh của Nga. Việt Nam có muốn chia phần trong miếng bánh này không?

Ngoài ra, về mặt quốc phòng, vũ khí giá rẻ của Nga sẽ không còn nữa. Do Nga bị cấm vận, và còn phải lo bổ sung lại kho vũ khí của mình để tự vệ trước thằng đầu gấu ở phía Nam đang nhăm nhe  vùng Xibêri.

Sau cuộc chiến này, Ukraina chắc chắn sẽ trở thành một trung tâm sản xuất vũ khí lớn trên thế giới do được Mỹ và EU hỗ trợ. Đây sẽ là nguồn vũ khí giá không quá đắt, do chi phí nhân công của Ukraina khá rẻ so với Mỹ và EU, mà có rất nhiều tính năng tiên tiến do được đúc kết từ cuộc chiến vừa mới xong.

Cũng nên nhớ rằng, Ukraina cũng là một trung tâm sản xuất vũ khí thời Liên Xô. Do vậy, không có lý do gì để Việt Nam không quan tâm tới nguồn vũ khí này.

Nếu cứ bưng bô cho Nga, Việt Nam sẽ được lợi gì khi chiến tranh kết thúc?

NGUYỄN QUỐC BÌNH 23.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.