mercredi 19 juillet 2023

Lê Xuân Nghĩa - Ai mới là người đang “chiến đấu” đến người dân cuối cùng?

 

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép xuất ngũ những người có người thân hy sinh trong chiến tranh hoặc mất tích.

Trước đó, Ukraine cũng đã thông qua quy định nâng thời gian nghỉ phép cho những người đang trực tiếp chiến đấu, từ 10 ngày lên 30 ngày.

Trong khi đó, cũng vào hôm qua, Duma Quốc gia Nga đã thông qua Luật Tổng động viên với độ tuổi cao nhất là 70.

Về nguyên tắc, ở những quốc gia bị xâm lược thì không cần quy định độ tuổi. Bởi ở đó là cuộc chiến tranh toàn dân, ai cũng có thể tự nguyện tham gia chiến đấu, kể cả đó là người già hay trẻ vị thành niên.

Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại tôi thấy duy nhất chỉ Nga, quốc gia đi xâm lược phải huy động đến cả những tù nhân hình sự. Và bây giờ là đến cả những người già 70 tuổi cầm súng ra chiến trường thì thật là mạt hạng.

LÊ XUÂN NGHĨA 19.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.